Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu

09:04, 15/04/2022

(ĐN)- Ngày 15-4-2022, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh...

(ĐN)- Ngày 15-4, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu

[links()]Tham dự lễ có Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh; Phạm Xuân Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu vì đã có hành động dũng cảm cứu người, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể, vào ngày 10-4 vừa qua, trong lúc nghỉ mát cùng gia đình, Đại úy Thái Ngô Hiếu đã dũng cảm cứu sống 4 người bị đuối nước tại bãi biển thuộc H.Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đại biểu Bộ Công an, Tỉnh ủy, các ban ngành đến dự lễ trao tặng Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu
Đại biểu Bộ Công an, Tỉnh ủy, các ban ngành đến dự lễ trao tặng Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao nỗ lực, lòng dũng cảm của Đại úy Thái Ngô Hiếu trong cứu sống 4 người dân giữa cơn sóng dữ.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng giao Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an phát động Phong trào thi đua học tập tấm gương Đại úy Thái Ngô Hiếu trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác giáo dục, cán bộ, xây dựng lực lượng Công an xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân.

                                                                                                 Đăng Tùng

 

Tin xem nhiều