Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân thống nhất, đồng bộ và hiệu quả

04:06, 08/06/2022

(ĐN) - Ngày 8-6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần 7, khóa II.

(ĐN) - Ngày 8-6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần 7, khóa II.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phan Anh Sơn, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Võ Tấn Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Quang Huy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Trang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Thị Yến, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Thay mặt thường trực UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã ghi nhận những đóng góp tích cực, rõ nét trong công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cần sớm ổn định tổ chức và mỗi ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cần vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục đổi mới hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

Bên cạnh đó, các Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục đồng lòng, chung sức, phát huy vai trò của mỗi cá nhân, nhất là các ủy viên được cơ cấu trong các các sở, ngành, đoàn thể để triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân một cách thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trên cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại của tỉnh nhà…

Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Thành Trí, 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Đồng Nai hợp tác với 8 tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai 11 khoản viện trợ với tổng giá trị cam kết tài trợ trên 27,7 tỷ đồng. Những tháng còn lại của năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đề ra 23 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tổ chức Hội nghị xúc tiến và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2022; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; thực hiện Hội thi thiết kế sản phẩm truyền thông song ngữ về tìm hiểu lịch sử, văn hóa vùng đất con người Đồng Nai; phối hợp với các Hội hữu nghị triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa giao lưu nhân dân nhân kỷ niệm quốc khánh các nước, thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước…

Sông Thao

Tin xem nhiều