Báo Đồng Nai điện tử
En

Cơ hội rộng mở đối với tất cả thí sinh

03:07, 06/07/2022

Ngày mai 7-7, hơn một triệu thí sinh trong cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, kỳ thi có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Kết quả của kỳ thi quyết định đến việc thí sinh có đạt được nguyện vọng vào ngôi trường đại học, cao đẳng mà mình mong muốn hay không. Do đó, trước ngày thi, phần lớn thí sinh đều rơi vào tâm trạng hồi hộp, lo lắng.

Ngày mai 7-7, hơn một triệu thí sinh trong cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, kỳ thi có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Kết quả của kỳ thi quyết định đến việc thí sinh có đạt được nguyện vọng vào ngôi trường đại học, cao đẳng mà mình mong muốn hay không. Do đó, trước ngày thi, phần lớn thí sinh đều rơi vào tâm trạng hồi hộp, lo lắng.

Theo các chuyên gia tâm lý, đến thời điểm này, tức là chỉ còn một ngày nữa là bước vào ngày thi chính thức, thí sinh không thức khuya ôn tập mà nên để đầu óc thoải mái, minh mẫn nhất nhằm giúp tâm lý bình tĩnh, tự tin khi bước vào phòng thi; tập trung suy nghĩ về những niềm vui, sự phấn khởi thay vì quá căng thẳng. Gia đình lúc này cần tăng cường động viên, khích lệ thay vì đặt ra những mục tiêu buộc con phải vượt qua, vô tình tạo thêm áp lực cho con trước một kỳ thi quan trọng.

Có thể nói, chưa bao giờ thí sinh được lựa chọn ngành nghề và môi trường học tập đa dạng như hiện nay. Không đủ điểm vào nguyện vọng này hoàn toàn có thể lựa chọn nguyện vọng khác trong rất nhiều những trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Quy chế tuyển sinh năm 2022 do Bộ GD-ĐT đã quy định nhiều điểm mới rất có lợi cho thí sinh trong việc lựa chọn, điều chỉnh nguyện vọng. Chẳng hạn như tất cả các nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học của thí sinh (theo các cơ sở đào tạo, các ngành, các phương thức xét tuyển) của đợt xét tuyển đợt 1, hình thức đào tạo chính quy sẽ được đăng ký và ghi nhận vào hệ thống trong khoảng thời gian quy định. Cụ thể là, từ sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT cho tới khi công bố kết quả thi và kết quả điểm phúc khảo (nếu có). Nhờ vậy, thí sinh chủ động về thời gian và các nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Việc đăng ký và điều chỉnh thực hiện trong một đợt (thay vì hai đợt như trước đây), thuận lợi cho thí sinh và cho các trường.

Thực tế, đến thời điểm này, dù chưa thi tốt nghiệp THPT nhưng nhiều học sinh đã đậu vào các trường đại học theo hình thức xét tuyển học bạ, thi đánh giá năng lực… Khoảng cách đến cánh cửa đại học đã rất gần. Chỉ cần bình tĩnh, tự tin vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, ước mơ, nguyện vọng ấp ủ bấy lâu của các em sẽ trở thành hiện thực. Và nếu quá trình hiện thực hóa ước mơ có “trục trặc”, vẫn còn nhiều cánh cửa khác mở ra để đón tất cả các em. Bởi bên cạnh đường thẳng vẫn còn có đường vòng, quan trọng là đích đến của mỗi người ra sao...

Minh Ngọc

Tin xem nhiều