Báo Đồng Nai điện tử
En

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng khảo sát thực tế về hệ thống y tế cơ sở và khu nhà trọ công nhân

12:07, 12/07/2022

(ĐN)- Sáng 12-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành đi khảo sát thực tế về hệ thống y tế cơ sở và khu nhà trọ công nhân trên địa bàn H.Nhơn Trạch.

(ĐN)- Sáng 12-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành đi khảo sát thực tế về hệ thống y tế cơ sở và khu nhà trọ công nhân trên địa bàn H.Nhơn Trạch.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng khảo sát thực tế tại Trạm y tế xã Phước Thiền. Ảnh: Hải Yến
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng khảo sát thực tế tại Trạm y tế xã Phước Thiền. Ảnh: Hải Yến

Đoàn đã đi thăm Trạm y tế xã Phước Thiền và xã Phú Hội; lắng nghe nhân viên y tế chia sẻ về thực tế hoạt động, những khó khăn, tồn tại và đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh.

H.Nhơn Trạch hiện có 12 trạm y tế với tổng cộng 90 nhân lực.. Khó khăn chung của trạm y tế là nhân lực mỏng, phụ trách địa bàn rộng, đông dân trong khi mức lương còn thấp; một số trang thiết bị đã bị hư hỏng, xuống cấp; nguồn kinh phí cho các hoạt động của trạm y tế ngày càng ít… Các trạm y tế hiện chỉ đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh ban đầu; phòng, chống dịch bệnh và thực hiện các chương trình y tế quốc gia trong điều kiện bình thường.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng khảo sát thực tế tại khu nhà trọ ở TT.Hiệp Phước.. Ảnh: Hải Yến
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng khảo sát thực tế tại khu nhà trọ ở TT.Hiệp Phước. Ảnh: Hải Yến

Về tình hình nhà trọ, tính đến tháng 6-2022, H.Nhơn Trạch có trên 3 ngàn khu nhà trọ với trên 40 ngàn phòng, giải quyết một phần nhu cầu về nhà ở cho người lao động. Tuy nhiên, mô hình nhà trọ hiện không đảm bảo về môi trường và các tiện ích phục vụ nhu cầu trong đời sống cho người lao động…

Phát biểu tại buổi làm việc với UBND H.Nhơn Trạch và các sở, ngành sau chuyến khảo sát, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho biết, việc khảo sát nhằm nắm bắt thêm thông tin để xây dựng đề án Nâng cao năng lực y tế cơ sở, sao cho đề án sát với thực tế và có tính khả thi khi áp dụng. Do vậy, Sở Y tế cần tiếp tục tổng hợp ý kiến từ cơ sở, liệt kê tất cả các khó khăn, đặc biệt là những bất cập về cơ chế. UBND tỉnh sẽ đề xuất làm việc với Bộ Y tế để trình bày cụ thể những bất cập này nhằm có biện pháp tháo gỡ trong quá trình xây dựng đề án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại cuộc họp với UBND H.Nhơn Trạch và các sở, ngành sau chuyến khảo sát. Ảnh: Hải Yến
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại cuộc họp với UBND H.Nhơn Trạch và các sở, ngành sau chuyến khảo sát. Ảnh: Hải Yến

Về tình hình nhà trọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị địa phương, sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo ngay khi UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật nhà trọ. Trước mắt, địa phương cần quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng xây nhà trọ tự phát, đồng thời vận động các chủ nhà trọ sẵn sàng cải tạo lại khu trọ đạt tiêu chuẩn theo quy định mới. Đối với các nhà trọ quá chật chội, ẩm thấp, xuống cấp, cần vận động chủ trọ sửa chữa, nâng cấp sớm. Huyện  tập trung đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, tiến tới có 11 ngàn căn nhà ở xã hội theo mục tiêu đã đề ra. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị Sở Xây dựng quan tâm hỗ trợ địa phương trong quá trình thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội.

Hải Yến

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích