Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh 29-9-2022

09:09, 29/09/2022

Nhơn Trạch giám sát công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã Phước Thiền; Long Thành thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu dân cư; Vĩnh Cửu ra mắt mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy"…

 

Nhơn Trạch giám sát công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã Phước Thiền; Long Thành thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu dân cư; Vĩnh Cửu ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”; Hội thi Văn nghệ Người cao tuổi TP.Long Khánh; Nhiều giáo dân ở TP.Biên Hòa tình nguyên tham gia hiến máu nhân đạo; Hội thảo giới thiệu Ứng dụng phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái tại H. Vĩnh Cửu…

(ĐN) - Cần sớm cần củng cố kiện toàn Tổ hòa giải, Hội đồng hòa giải xã - Đó là một trong những lưu ý của Phó chủ tịch HĐND H.Nhơn Trạch Đặng Kim Hoàn trong phát biều kết luận buổi giám sát công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã Phước Thiền sáng 29-9. Lãnh đạo HĐND H.Nhơn Trạch cũng đề nghị Chủ tịch UBND xã cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong một tuần và tiếp công dân đột xuất theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, Chủ tịch UBND xã Phước Thiền đã tiếp trên 80 lượt công dân; công chức Tư pháp xã tiếp gần 150 lượt, nội dung liên quan đến các lĩnh vực như: tranh chấp quyền sử dụng đất, hôn nhân gia đình,…Qua đó, đã hướng dẫn và giải thích để công dân nắm rõ chính sách, pháp luật của Nhà nước. UBND xã cũng đã tiếp nhận 32 đơn thư khiếu nại, trong đó hoà giải thành 12 đơn, chuyển Toà án thụ lý 18 đơn, còn lại 2 đơn đang được xử lý.

Phó chủ tịch HĐND huyện Đặng Kim Hoàn phát biểu kết luận buổi giám sát
Phó chủ tịch HĐND huyện Đặng Kim Hoàn phát biểu kết luận buổi giám sát

Xuân Mai

*Chiều 29-9, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đoàn Khối mở rộng nhằm sơ kết hoạt động Đoàn 9 tháng của năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng qua, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã giới thiệu 335 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy. Kết quả, có 49 đoàn viên đã được kết nạp Đảng, nâng tổng số đoàn viên là đảng viên trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lên 606 đồng chí/tổng số hơn 3,3 ngàn đoàn viên.

9 tháng qua, các cơ sở đoàn trực thuộc cũng đã làm tốt các phong trào thanh niên tình nguyện như: Xuân tình nguyện, Tháng thanh niên, hoạt động kỳ nghỉ hồng. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được các đơn vị hưởng ứng tốt với 207 ý tưởng sáng tạo được cập nhật trên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Vy Hoài Vũ phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Vy Hoài Vũ phát biểu tại hội nghị.

Hạnh Dung

*Giám đốc Trung tâm VHTT-TT H.Định Quán Lê Minh Vân được bầu tái đảm nhiệm chức vụ Bí thư Chi bộ tại đại hội Chi bộ Trung tâm VHTT-TT  huyện lần IV, nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền thanh, Trung tâm văn hóa, thư viện huyện và 3 bộ phận khác như Quản trang, Tượng đài Chiến thắng La Ngà và lưu trữ, hiện Chi bộ Trung tâm H. Định Quán có 24 đảng viên.

                                                                   Lê Điểm – Hoàng Quân

* Sáng 29-9, tại Tòa nhà Phát Lộc thuộc khu Phước Hải, TT.Long Thành, Ban chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ H.Long Thành tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư.

Thông qua buổi diễn tập đã góp phần nâng cao công tác phối hợp giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với lực lượng chữa cháy cơ sở và các đơn vị liên quan trong xử lý các tình huống cháy nổ phức tạp nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời tuyên truyền trong nhân dân về ý thức phòng cháy trong sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh

Các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và cơ sở phối hợp trong buổi diễn tập
Các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và cơ sở phối hợp trong buổi diễn tập

                                                                                    Chí Tài

* Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) vừa được UBND thị trấn Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu thành lập và ra mắt tại KP.1. Tổ có 9 thành viên được cấp các thiết bị bảo hộ, dụng cụ PCCC, nhằm góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng ứng trực và chiến đấu của lực lượng PCCC cơ sở, kịp thời cùng lực lượng PCCC chuyên nghiệp dập tắt các sự cố cháy, nổ khi xảy ra, theo phương châm 4 tại chỗ. Công an thị trấn Vĩnh An có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo hoạt động mô hình này.

Thượng tá Phạm Đức Tâm, Phó trưởng Công an H. Vĩnh Cửu và  lãnh đạo UBND TT. Vĩnh An trao tặng dụng cụ phòng cháy chữa cháy cho Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
Thượng tá Phạm Đức Tâm, Phó trưởng Công an H. Vĩnh Cửu và lãnh đạo UBND TT. Vĩnh An trao tặng dụng cụ phòng cháy chữa cháy cho Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy

Quang Huy

*Gần 200 cán bộ chuyên trách tham dự  lớp tập huấn triển khai các văn bản, nâng cao năng lực công tác giảm nghèo do UBND TP. Biên Hòa phối hợp với Sở LĐTB-XH tổ chức sáng 29-9.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định 24/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời triển khai các Thông tư và văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 của các Bộ, ngành liên quan; Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2022 của UBND tỉnh về quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 – 2025.

Thông qua lớp tập huấn, giúp nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, nắm vững các chủ trương, chính sách và quy định về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025, để thực hiện đúng mục tiêu, đối tượng, hiệu quả và bền vững./.

Xuân Nương

*13 đội văn nghệ ở các xã, phường đã tham dự Hội thi Văn nghệ Người cao tuổi TP. Long Khánh năm 2022 diễn ra ngày 29-9. Có tổng cộng 35 tiết mục tham gia với nhiều thể loại, nội dung ca ngợi Đảng; Bác Hồ; Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Tình yêu quê hương đất nước và bảo vệ Biển đảo Việt Nam. Các tiết mục phản ánh chân thực đời sống xã hội gắn liền với những nét đẹp văn hóa đặc sắc vùng miền, truyền thống đấu tranh cách mạng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới của địa phương.

Sau cuộc thi, Ban tổ chức sẽ chọn ra những tiết mục đạt giải cao để công diễn và trao giải vào đêm 30-9 tại Công viên bia Chiến thắng.

Minh Dũng

*Tặng 4 tấn gạo cho 200 người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bàu Hàm 2 và Xuân Thiện, H. Thống Nhất. Đó là số quà tặng do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQVN H.Thống Nhất và Ban trị sự Thất phủ Cổ Miếu Biên Hòa (Chùa Ông Cù lao Hiệp Hòa) tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà trong sáng 29-9.

Mỗi phần quà là 20 ký gạo, trị giá 300.000 đồng/phần. Tổng trị giá của đợt trao quà là 60 triệu đồng do Ban trị sự Thất phủ Cổ Miếu Biên Hòa vận động các mạnh thường quân hỗ trợ.

Mỗi năm, Ban trị sự Thất phủ Cổ Miếu Biên Hòa vận động hỗ trợ hàng ngàn phần quà cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đến thăm và trao quà cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất
Đoàn đến thăm và trao quà cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất

Tiến Thụ

* Hơn 250 giáo dân ở các P.Hố Nai, Tân Hòa, Tân Biên, Trảng Dài (TP.Biên Hòa) tham gia hiến máu tình nguyện vào sáng 29-9 do Ban vận động hiến máu tình nguyện TP.Biên Hòa phối hợp với Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy, TP.HCM tổ chức tại Giáo xứ Kẻ Sặt.

Sau một buổi tiếp nhận, qua kết quả kiểm tra, sàng lọc sức khỏe ban đầu đã có 240 tình nguyện viên hiến 240 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào nguồn máu dự trữ phục vụ điều trị người bệnh tại các bệnh viện trong và tỉnh.

Giáo dân tham gia hiến máu tình nguyện
Giáo dân tham gia hiến máu tình nguyện

Xuân Nương

*Hàng trăm cán bộ và nông dân ở H. Vĩnh Cửu đã tham dự hội thảo giới thiệu Ứng dụng phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp H. Vĩnh Cửu và Công ty AgriDrone Việt Nam phối hợp tổ chức từ ngày 21 đến 29-9.

Tại hội thảo, nông dân được xem, quan sát, đánh giá các khâu kỹ thuật và hiệu quả kinh tế khi ứng dụng máy bay không người lái phun xịt thuốc trên cây cam, quýt, lúa, xoài… ngay tại vườn.

Với việc áp dụng máy bay phun thuốc sẽ giúp bà con không tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại, giảm chi phí công lao động, tăng năng suất cây trồng. 1 giờ, máy bay có thể phun từ 3 đến 5 hecta cây trồng. Ngoài phun thuốc, máy bay còn chức năng sạ lúa, rải bón phân.

Đại diện Công ty AgriDrone Việt Nam giới thiệu máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật
Đại diện Công ty AgriDrone Việt Nam giới thiệu máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật

Quang Huy

*Trong lúc làm vườn, ông Nguyễn Tam (ấp 2, xã Phước Khánh, H.Nhơn Trạch) phát hiện 1 cá thể Tê tê Java (còn gọi là Trút Java) và đã trình báo chính quyền xã Phước Khánh để giao nộp cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm H.Nhơn Trạch sử dụng xe ô tô đưa về Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cát Tiên để cứu hộ.

Hành động của ông Nguyễn Tam thể hiện ý thức, trách nhiệm của công dân về việc tham gia bảo vệ động vật hoang dã quí hiếm có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng.

Lãnh đạo Hạt Kiêm lâm H. Nhơn Trạch giao cá thể Tê tê cho đại diện Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cát Tiên
Lãnh đạo Hạt Kiêm lâm H. Nhơn Trạch giao cá thể Tê tê cho đại diện Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cát Tiên

                                                                                Đặng Hồng

Tin xem nhiều