Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều đơn vị ở H.Thống Nhất tinh giản biên chế đạt yêu cầu Nghị quyết 18

04:09, 07/09/2022

(ĐN) - Ngày 7-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

(ĐN) - Ngày 7-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Về việc sắp xếp, bố trí cán bộ và thực hiện thí điểm một số mô hình, toàn huyện đã giảm được 18 lãnh đạo, trong đó cơ quan Khối Đảng giảm 4 người, MTTQ và các đoàn thể huyện giảm 5 người, Khối cơ quan Nhà nước giảm 9 người. Bên cạnh đó, việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện đã tinh giản 8/8 biên chế, đạt 100%; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện tinh giản được 119/119 biên chế, đạt 100%.

Cùng với đó, huyện đã thành lập TT. Dầu Giây trên cơ sở điều chỉnh địa giới 4 xã, toàn huyện đã giảm từ 46 ấp xuống còn 44 ấp, khu phố; đồng thời giải thể và hợp nhất nhiều đơn vị.

Theo đánh giá, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đảm bảo phù hợp, sát với tình hình cơ cấu, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan đến những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 18/NQ-TW.

Nhật Quang

 

Tin xem nhiều