Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt giữ 3 phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai

06:11, 04/11/2022

(ĐN) - Ngày 4-11, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ 3 phương tiện để điều tra làm rõ hành vi khai thác và vận chuyển cát trái phép theo quy định.

(ĐN) - Ngày 4-11, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ 3 phương tiện để điều tra làm rõ hành vi khai thác và vận chuyển cát trái phép theo quy định.

2 ghe gỗ có gắn thiết bị đặc thù bơm hút cát bị bắt giữ và chiếc thuyền vận chuyển cát bị bắt (ảnh nhỏ)
2 ghe gỗ có gắn thiết bị đặc thù bơm hút cát bị bắt giữ và chiếc thuyền vận chuyển cát bị bắt (ảnh nhỏ)

Trước đó, lúc 0 giờ ngày 4-11, Tổ công tác phối hợp Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh và Công an TP.Biên Hòa bất ngờ tập kích điểm bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn qua khu vực Vàm Cái Sứt, xã Long Hưng, TP.Biên Hòa.

Tại đây, lực lượng phối hợp phát hiện 2 ghe gỗ có gắn thiết bị đặc thù bơm hút cát đang tiến hành hút cát dưới lòng sông bơm lên 1 thuyền vận chuyển vỏ sắt do ông Trần Anh Tuấn (33 tuổi, quê tỉnh Long An) điều khiển, trên khoang thuyền có chứa 20m3 cát lẫn nước.

Khi bị phát hiện, các đối tượng trên 2 ghe bơm hút cát đã điều khiển phương tiện bỏ chạy về hướng P.Long Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM rồi rẽ vào hướng nhánh rạch nhỏ, lợi dụng đêm tối, địa hình sông rạch phức tạp để rút lù, nhấn chìm ghe nhảy xuống sông tẩu thoát.

Lực lượng phối hợp tiến hành trục vớt 2 phương tiện ghe gỗ bơm hút cát bị nhấn chìm, bàn giao Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Huyền Anh

Tin xem nhiều