Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải quyết dứt điểm hỗ trợ đền bù cho người dân bị thu hồi đất thực hiện cải tạo quốc lộ 20

06:03, 22/03/2023

(ĐN) - Chiều 22-3, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì phiên giải trình về các vấn đề liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai.

(ĐN) - Chiều 22-3, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì phiên giải trình về các vấn đề liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng chủ trì phiên chất vấn
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng chủ trì phiên giải trình

Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình với một vấn đề cụ thể, đã được cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều lần trong các buổi tiếp xúc cử tri và các kỳ họp. Dự phiên giải trình có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Dự án Đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn qua tỉnh Đồng Nai đi qua các huyện: Thống Nhất, Định Quán và Tân Phú. Dự án do Bộ GT-VT làm chủ đầu tư, tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm giải phóng mặt bằng phục vụ thi công.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng nêu ý kiến về phía UBND tỉnh trong giải quyết vấn đề đền bù cho người dân bị thu hồi đất
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng nêu ý kiến về phía UBND tỉnh trong giải quyết vấn đề đền bù cho người dân bị thu hồi đất

Dự án này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4-2015 nhưng công tác đền bù hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của dự án vẫn chưa xong.

Tại buổi giải trình đã làm rõ nguyên nhân của sự chậm trễ chi đền bù cho người dân là do thiếu kinh phí, chưa phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với cấp trên.

Kết luận phiên giải trình, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng đề nghị, các địa phương rà soát, xác định các hộ dân chưa được đền bù. UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ GT-VT giải quyết dứt điểm các vấn đề đã được xác định tại phiên giải trình, đồng thời báo cáo với HĐND tỉnh và cử tri được biết.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều