Báo Đồng Nai điện tử
En

Khảo sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

08:03, 15/03/2023

(ĐN)- Ngày 15-3, đoàn công tác của HĐND tỉnh do Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Tạ Quang Trường làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát tại 2 đơn vị chủ rừng: Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú và Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc nhằm phục vụ việc ban hành nghị quyết quy định hỗ trợ với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2027. Tham dự có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng .

(ĐN)- Ngày 15-3, đoàn công tác của HĐND tỉnh do Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Tạ Quang Trường làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát tại 2 đơn vị chủ rừng: Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú và Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc nhằm phục vụ việc ban hành nghị quyết quy định hỗ trợ với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2027. Tham dự có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng trao đổi, thăm hỏi nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng trao đổi, thăm hỏi nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc

Theo báo cáo của các đơn vị chủ rừng, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng giữ vai trò giữ rừng tại gốc nên rất vất vả, áp lực, nhất là đối tượng vi phạm ngày càng tỏ ra manh động và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Lực lượng này thường xuyên phải xa gia đình để ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ rừng. Nhiều trạm nằm sâu trong rừng còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thậm chí có nơi không có điện chiếu sáng, sóng điện thoại...

Mặc dù công việc giữ rừng nhiều áp lực, vất vả nhưng mức thu nhập của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng rất thấp so với mặt bằng chung (trung bình khoảng 5 triệu đồng/người/tháng). Vì mức thu nhập không đảm bảo cuộc sống nên nhiều người đã xin nghỉ việc hoặc chuyển làm công việc khác, khiến công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị chủ rừng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng cho biết, đoàn công tác sẽ ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các đơn vị chủ rừng. Qua đó, đoàn sẽ xem xét việc ban hành nghị quyết quy định về hỗ trợ lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng sao cho phù hợp, đảm bảo.

Thành Nhân

Tin xem nhiều