Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh ngày 17-3-2023

08:03, 17/03/2023

H.Nhơn Trạch lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); Bộ Chỉ huy quân sự tiếp sức mùa huấn luyện năm 2023; Nhơn Trạch cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất phát triển dự án; H. Định Quán trao tặng 113 suất học bổng cho học sinh nghèo, khó khăn học giỏi; P.Xuân Lập (TP.Long Khánh sẽ tổ chức chương trình Đổi rác lấy quà tặng trị giá 100 triệu đồng... là những thông tin đáng chú ý trong mục Khắp nơi trong tỉnh ngày 17-3-2023.

H.Nhơn Trạch lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); Bộ Chỉ huy quân sự tiếp sức mùa huấn luyện năm 2023; Nhơn Trạch cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất phát triển dự án; H. Định Quán trao tặng 113 suất học bổng cho học sinh nghèo, khó khăn học giỏi; P.Xuân Lập (TP.Long Khánh sẽ tổ chức chương trình Đổi rác lấy quà tặng trị giá 100 triệu đồng... là những thông tin đáng chú ý trong mục Khắp nơi trong tỉnh ngày 17-3-2023.

* Sáng 17-3, Uỷ ban MTTQ Việt Nam H.Nhơn Trạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) lần 2 đối với các tổ chức thành viên nhằm tiếp tục ghi nhận thêm các ý kiến, góp ý về dự thảo Luật.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam H.Nhơn Trạch Phạm Sỹ Linh phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam H.Nhơn Trạch Phạm Sỹ Linh phát biểu tại hội nghị

Đã có gần 10 ý kiến, góp ý liên quan đến các nội dung như: cần phân cấp quản lý rõ ràng cho xã, huyện, tỉnh về trách nhiệm quản lý các công trình công cộng; ở mục “Bồi thường tái định cư” phải xem xét lại mức đóng phí hạ tầng của người dân nếu nơi ở mới không quá khác biệt với nơi ở cũ; xây dựng khu tái định cư trước khi thu hồi đất cần quy định rõ thời gian bao nhiêu năm nhằm tránh tình trạng người dân đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa nhận được tái định cư do chậm tiến độ;…

Trước đó, MTTQ Việt Nam H.Nhơn Trạch và các xã, thị trấn đã tổ chức 42 hội nghị và ghi nhận hơn 50 ý kiến, góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Xuân Mai

* Ngày 17-3, Hội Phụ nữ cơ sở và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh do đại tá Trương Ngọc Hải, Phó chủ nhiệm Chính trị làm trưởng đoàn đã thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa huấn luyện năm 2023” động viên chiến sĩ mới tại Trung đoàn Đồng Nai và giao lưu văn hóa thể thao tại Ban CHQS H.Xuân Lộc.

Đại tá Trương Ngọc Hải động viên chiến sĩ mới huấn luyện tại Trung đoàn Đồng Nai
Đại tá Trương Ngọc Hải động viên chiến sĩ mới huấn luyện tại Trung đoàn Đồng Nai

Trong chương trình, đoàn đã giao lưu văn hóa, văn nghệ và tặng quà; trồng cây tạo bóng mát trong khuôn viên thao trường, bãi tập; dâng hương nhà truyền thống trung đoàn…

Theo đại tá Trương Ngọc Hải, việc tổ chức các hoạt động tiếp sức mùa huấn luyện nhằm cổ vũ, động viên chiến sĩ mới vơi bớt vất vả khó khăn, nỗ lực luyện tập đạt kết quả cao. Đồng thời, chương trình còn hỗ trợ cán bộ huấn luyện kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cán bộ chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới trong quá trình huấn luyện.

Nguyệt Hà

* “Mùa Xuân cùng người lính” là chủ đề của Chương trình nghệ thuật do Đoàn ca múa nhạc nhẹ - Nhà hát Ca múa nhạc quân đội biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh diễn ra tối 16-3.

Các tiết mục văn nghệ và giao lưu tại chương trình
Các tiết mục văn nghệ và giao lưu tại chương trình

Trong chương trình, cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị phối hợp trên địa bàn như Lữ đoàn 25, 26, 75 (Quân khu 7) được thưởng thức các tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, múa… ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Quân đội, quê hương, đất nước …có giá trị nghệ thuật cao.

Nguyệt Hà

* Đội quản lý trật tự xây dựng H.Nhơn Trạch vừa cưỡng chế 4 trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp qui hoạch phát triển dự án tại ấp Bà Trường, xã Phước An. 4 trường hợp cưỡng chế buộc tháo dỡ công trình vật kiến trúc trên đất, trả lại hiện trạng ban đầu gồm: bà Trương Thị Thủy, ngụ tại ấp Bến Cam, xã Phước Thiền (2 trường hợp); bà Nguyễn Thị Cần, bà Nguyễn Thị Nhân đều ngụ xã Phước An;

Tháo dỡ 1 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
Tháo dỡ 1 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Từ nay đến cuối năm, H.Nhơn Trạch sẽ tiến hành cưỡng chế trên 60 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất phát triển dự án và lấn chiếm đất công xây dựng nhà ở.

Đặng Hồng

* Ngày 17-3, Hội Khuyến học H.Định Quán và các đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng mỗi 113 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh nghèo, khó khăn học giỏi trên địa bàn huyện.

Các em học sinh
Các em học sinh các em học sinh nghèo, khó khăn học giỏi trên địa bàn huyện được nhận học bổng

Trong đó, Công ty cổ phần Sonadezi (Giang Điền) ủng hộ 100 suất tặng các em có hoàn cảnh khó khăn tại các trường tiểu học và trung học sơ sở trên địa bàn huyện. Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Việt Nam Groove tại TP.Biên Hòa hỗ trợ 13 suất cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 gây nên.

Văn Tuấn

* Đổi rác lấy quà tặng là chương trình do UBND P.Xuân Lập (TP.Long Khánh) và Đoàn Thanh niên phường sẽ tổ chức vào sáng Chủ nhật 19-3. Theo đó, người dân có rác thải nguy hại, rác thải có khả năng tái chế đem đến trụ sở phường sẽ được cân, đo và quy đổi ra quà tặng. Quà là các nhu yếu phẩm trong gia đình như: Dầu ăn, đường, nước mắm, trứng gà, vở học sinh, giỏ đi chợ… với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

 Thông tin về chương trình đổi rác thải lấy quà tặng tại P.Xuân Lập, TP.Long Khánh
Thông tin về chương trình đổi rác thải lấy quà tặng tại P.Xuân Lập, TP.Long Khánh

Đây là chương trình nhằm tuyên truyền người dân tăng cường thực hiện phân loại rác tại nguồn để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

H.Lộc

* Hơn 300 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường đại học Công nghệ miền Đông; cán bộ và nhân dân các xã: Hưng Lộc, Bàu Hàm 2, Lộ 25 và TT. Dầu Giây (H.Thống Nhất) đã tham gia hiến máu nhân đạo sáng 17-3 do Hội Chữ thập đỏ H.Thống Nhất phối hợp Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy tổ chức.

: Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường đại học Công nghệ miền Đông và nhân dân tham gia hiến máu
: Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường đại học Công nghệ miền Đông và nhân dân tham gia hiến máu

Sau khi khám sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận được 119 đơn vị máu, nâng tổng số máu đã tiếp nhận sau 4 đợt tổ chức toàn huyện lên 906 đơn vị máu, đạt hơn 53% chỉ tiêu được giao trong năm 2023.

Tiến Thụ

Tin xem nhiều