Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống dịch cúm gia cầm lây sang người

06:03, 02/03/2023

(ĐN) - Bộ Y tế vừa có công điện về tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người. Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhất là người giết mổ, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm sống, người có tiền sử đến từ khu vực đang có dịch.

(ĐN) - Bộ Y tế vừa có công điện về tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người. Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhất là người giết mổ, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm sống, người có tiền sử đến từ khu vực đang có dịch.

Hiện nguy cơ dịch cúm gia cầm là rất lớn, do đó cần thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người trên địa bàn tỉnh
Hiện nguy cơ dịch cúm gia cầm là rất lớn, do đó cần thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người trên địa bàn tỉnh

Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do virus và hội chứng cúm để phát hiện kịp thời ca bệnh cúm A (H5N1). Các bệnh viện sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế và thông báo kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để có các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời. Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc giám sát phát hiện dịch cúm trên gia cầm, kịp thời chia sẻ thông tin và triển khai phối hợp trong điều tra, xử lý ổ dịch.

Hiện nay, dịch cúm gia cầm có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam rất lớn. Cuối tháng 2, Campuchia đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm cúm A (H5N1) trên người, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong. Trước đó, vào cuối năm 2022, Việt Nam cũng xuất hiện ca nhiễm cúm A (H5N1) ở tỉnh Phú Thọ. Đây đều là những ca bệnh cúm A (H5N1) trên người đầu tiên được ghi nhận kể từ năm 2014. 

H.Yến

Tin xem nhiều