Báo Đồng Nai điện tử
En

Trẻ bị chân tay miệng nhập viện tăng cao

11:02, 03/02/2015

Bác sĩ Lê Văn Giai, Trưởng khoa nhiễm Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, cho biết trong những ngày qua mỗi ngày có khoảng 30 trẻ bị chân tay miệng nhập viện điều trị nội trú.

Bác sĩ Lê Văn Giai, Trưởng khoa nhiễm Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, cho biết trong những ngày qua mỗi ngày có khoảng 30 trẻ bị chân tay miệng nhập viện điều trị nội trú. Phần lớn trẻ có biểu hiện sốt cao, nổi mụn ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, miệng. Một vài ca bị biến chứng nặng giật mình liên tục, rối loạn nhịp thở phải thở máy.

Bác sĩ Lê Văn Giai, Trưởng khoa nhiễm Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai khám cho một bệnh nhân tay chân miệng.
Bác sĩ Lê Văn Giai, Trưởng khoa nhiễm Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai khám cho một bệnh nhân tay chân miệng.

Theo bác sĩ Giai, một trong những biện pháp đơn giản mà hiệu quả trong phòng ngừa bệnh chân tay miệng là cả người lớn và trẻ nhỏ thường xuyên rửa tay với xà phòng nhiều lần trong ngày. Đồng thời thường xuyên vệ sinh nhà cửa, đồ chơi của trẻ; không cho trẻ ngậm đồ chơi, ngậm tay. Đối với trẻ bị bệnh cần cách ly ít nhất là 10 ngày để tránh lây lan cho trẻ khác.

Ngọc Thư

 

 

 

 

Tin xem nhiều