Báo Đồng Nai điện tử
En

Hát để rèn luyện kỹ năng

08:01, 11/01/2013

Đó là chia sẻ của Đỗ Thùy, sinh viên năm 4, ngành Hàn Quốc học, Khoa Đông phương (Trường đại học Lạc Hồng), thí sinh duy nhất của tỉnh tham dự và đoạt giải 3 cuộc thi hát tiếng Hàn toàn quốc do Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vừa qua.

Đó là chia sẻ của Đỗ Thùy, sinh viên năm 4, ngành Hàn Quốc học, Khoa Đông phương (Trường đại học Lạc Hồng), thí sinh duy nhất của tỉnh tham dự và đoạt giải 3 cuộc thi hát tiếng Hàn toàn quốc do Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vừa qua.

Đỗ Thùy biểu diễn tại lễ kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên 9-1. Ảnh: N. Sơn
Đỗ Thùy biểu diễn tại lễ kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên 9-1. Ảnh: N. Sơn

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống yêu ca hát nên từ nhỏ, Đỗ Thùy đã có niềm đam mê đối với âm nhạc. Từ niềm đam mê ấy, ngay từ khi còn là học sinh lớp 3, Đỗ Thùy đã tham gia các hoạt động văn nghệ của trường; năm lớp 8 đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát của trường; năm lớp 10 đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác và hát bài hát về trường. Cho đến khi trở thành sinh viên của Trường đại học Lạc Hồng, Đỗ Thùy thường xuyên xuất hiện tại các hoạt động đoàn thể, các cuộc thi văn nghệ do Đoàn - Hội tổ chức.

Mặc dù sở hữu vốn tiếng Hàn nhưng để biểu diễn một bài hát tiếng Hàn tại một cuộc thi toàn quốc với Đỗ Thùy cũng không phải dễ. Sau khi hồ sơ dự thi được duyệt, Đỗ Thùy chỉ có 3 buổi tập vào chủ nhật hàng tuần với ca sĩ Sỹ Luân tại TP. Hồ Chí Minh. Với số buổi tập ít ỏi chỉ đủ để Đỗ Thùy rèn luyện phong cách biểu diễn, mọi việc còn lại phải tự rèn luyện ở nhà. Nhưng tại cuộc thi, với chủ đề “Vòng tay âm nhạc 2012”, Đỗ Thùy đã biểu diễn thành công bài hát Đất nước xinh đẹp và được Ban giám khảo đánh giá cao về chất giọng, khả năng trình diễn cũng như sự vận dụng khéo léo vốn tiếng Hàn của mình.

Có giọng hát hay, lại có niềm đam mê, nhưng Đỗ Thùy cho rằng ca hát với mình là để rèn luyện kỹ năng phục vụ cho mục tiêu trở thành phiên dịch viên trong tương lai. Đỗ Thùy dự định đi du học Hàn Quốc 1 năm sau khi tốt nghiệp để có điều kiện tìm hiểu nền văn hóa, phong tục tập quán của quốc gia này nhằm tích lũy thêm kiến thức, phục vụ cho công việc sau này.

Nga Sơn

 

 

Tin xem nhiều