Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin văn hóa

09:11, 30/11/2018

Năm 2018, huyện Long Thành có 97/97 ấp, khu phố được công nhận đạt danh hiệu văn hóa, bằng với năm 2017. Riêng số gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa năm 2018 đạt 99,16%, cao hơn so với năm 2017 (năm 2017 có 98,96% gia đình đạt chuẩn văn hóa).

* Long Thành có 97 ấp, khu phố văn hóa

Năm 2018, huyện Long Thành có 97/97 ấp, khu phố được công nhận đạt danh hiệu văn hóa, bằng với năm 2017. Riêng số gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa năm 2018 đạt 99,16%, cao hơn so với năm 2017 (năm 2017 có 98,96% gia đình đạt chuẩn văn hóa).

* Phục vụ đọc sách cho hơn 400 ngàn lượt người

Từ đầu năm đến nay, Thư viện tỉnh cùng hệ thống thư viện tuyến huyện đã phục vụ đọc sách miễn phí cho hơn 400 ngàn lượt người. Ngoài đón tiếp người dân đến đọc sách tại thư viện, thời gian qua hệ thống thư viện trong tỉnh còn chủ động thực hiện các chuyến phục vụ lưu động đến trường học, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa vùng sâu, vùng xa, các trại giam, nhà tạm giữ… để đáp ứng nhu cầu đọc sách của học sinh, người dân, cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân…

* Trên 25 ngàn người được xem chương trình nghệ thuật miễn phí

Theo Giám đốc Trung tâm văn hóa - thể thao huyện Cẩm Mỹ Trương Minh Tuấn, từ đầu năm đến nay đơn vị đã xây dựng 5 chương trình nghệ thuật theo chủ đề kỷ niệm các dịp tết, lễ lớn của tỉnh và đất nước. Qua đó, đã thực hiện biểu diễn 50 buổi tại 13 xã trong huyện với sự theo dõi của trên 25 ngàn người. Đơn vị cũng tổ chức nhiều hội thi, hội diễn nghệ thuật đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân địa phương.

Những tháng cuối năm 2018 và đầu năm 2019, Trung tâm văn hóa - thể thao huyện sẽ tập trung xây dựng chương trình nghệ thuật mới, trang trí trụ sở cơ quan, đơn vị, một số tuyến đường giao thông nhằm chào mừng các ngày lễ lớn, tết.               

Võ Tuyên

Tin xem nhiều