Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu

09:05, 22/05/2019

Để xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, huyện Xuân Lộc xem việc xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu là hướng bền vững nhất. Trên tinh thần đó, ngày 26-9-2017, UBND huyện Xuân Lộc ban hành Kế hoạch số 180 về việc phát động và thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu trong toàn huyện.

Để xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, huyện Xuân Lộc xem việc xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu là hướng bền vững nhất. Trên tinh thần đó, ngày 26-9-2017, UBND huyện Xuân Lộc ban hành Kế hoạch số 180 về việc phát động và thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu trong toàn huyện.

Ông Tô Ngọc Hải (ấp Trung Hưng, xã Xuân Trường) đang chăm sóc cây cảnh
Ông Tô Ngọc Hải (ấp Trung Hưng, xã Xuân Trường) đang chăm sóc cây cảnh

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, kết quả bước đầu được ghi nhận, đó là sự gương mẫu tiên phong của nhiều hộ dân và tổ trưởng tổ nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động. Qua phong trào, nhiều hộ gia đình kiểu mẫu đã trở thành điểm sáng ở vùng nông thôn Xuân Lộc. Nổi bật trong số đó là các hộ gia đình: Phạm Trung Kiệt, ở ấp Tân Hòa, xã Xuân Thành; Phan Thanh Đế, ấp 4, xã Xuân Tâm; Nguyễn Ngọc Tư, ấp 5, xã Xuân Hưng…

Huyện Xuân Lộc hiện có trên 29.500 hộ đăng ký xây dựng gia đình kiểu mẫu (đạt tỷ lệ 55,68%).

Ông Phan Thanh Đế bộc bạch: “Trong thực hiện phong trào xây dựng gia đình kiểu mẫu tôi còn vận động bà con làng xóm cùng tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, thường xuyên dọn vệ sinh xung quanh nhà, quanh đường và khuôn viên gia đình. Bên cạnh đó, tôi cùng với anh em lối xóm chăm sóc cây cối ven đường”.

Tương tự, hộ gia đình ông Tô Ngọc Hải, ấp Trung Hưng, xã Xuân Trường cũng là một trong những gia đình tiêu biểu trong thực hiện xây dựng gia đình kiểu mẫu. Ông Hải cho biết, sau khi được tuyên truyền vận động và hiểu rõ ý nghĩa các tiêu chí trong phong trào xây dựng gia đình kiểu mẫu, ông cùng gia đình đã tích cực thực hiện. Bên cạnh việc quan tâm dạy dỗ con, ông còn thực hiện tốt việc tham gia bảo hiểm y tế cho các thành viên trong gia đình. Đến nay, 6/6 người trong gia đình ông đều tham gia bảo hiểm y tế.

Việc xây dựng gia đình kiểu mẫu cũng đã hình thành nên các tổ nhân dân kiểu mẫu như Tổ nhân dân số 10 ấp 4, xã Xuân Tâm; Tổ nhân dân số 1 ấp 5, xã Xuân Hưng… Những tổ nhân dân điển hình này đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả rõ nét như việc chọn các tuyến đường kiểu mẫu để trồng hoa, cây cảnh; vận động người dân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải; làm trụ cờ đúng quy cách; thắp sáng các tuyến đường vào ban đêm; tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; chỉnh trang vườn, hàng rào, cổng ngõ; quét dọn đường làng, ngõ xóm.

Có thể nói, việc xây dựng các hộ gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu đã góp phần làm cho ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn nơi đây ngày càng trở nên xanh - sạch - đẹp. 

Ngọc Hoàng

Tin xem nhiều