Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017: Thí sinh tự tin làm bài

10:06, 23/06/2017

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 đã đi gần hết chặng đường. Sáng nay 24-6, thí sinh sẽ bước vào thi môn cuối cùng là bài thi tổ hợp khoa học xã hội...

[links()]Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017 đã đi gần hết chặng đường. Sáng nay 24-6, thí sinh sẽ thi môn cuối cùng là bài thi tổ hợp khoa học xã hội.

Sinh viên tình nguyện Trường đại học Lạc Hồng hướng dẫn thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Cẩm Mỹ. Ảnh: Phương Anh
Sinh viên tình nguyện Trường đại học Lạc Hồng hướng dẫn thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Cẩm Mỹ. Ảnh: Phương Anh

Thí sinh được hỗ trợ các điều kiện tốt nhất để tham dự đầy đủ các buổi thi. Do đó theo thông tin từ Sở GD-ĐT, số lượng thí sinh tham dự các buổi thi đạt cao, an ninh trật tự được đảm bảo.

* Tạo hứng khởi cho thí sinh

Thí sinh Trương Thị Kim Ngọc (thi tại Hội đồng thi Trường THPT Tân Phú, huyện Định Quán) trước kỳ thi bị gãy chân do tai nạn giao thông. Những ngày thi, Ngọc được nhóm sinh viên tình nguyện Trường đại học Lạc Hồng hỗ trợ đẩy xe lăn từ cổng vào phòng thi và ngược lại. Ngọc chia sẻ: “Em cảm thấy bớt lo lắng chuyện đi lại trong những ngày thi, nhờ đó tập trung thi tốt hơn”.

Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Ngô Quyền ra khỏi phòng thi trong tâm trạng phấn khích. Ảnh: Công Nghĩa
Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Ngô Quyền ra khỏi phòng thi trong tâm trạng phấn khích. Ảnh: Công Nghĩa

Trong khi đó, nhiều trường THPT đã chu đáo cử giáo viên chủ nhiệm đến trực tại các hội đồng thi có thí sinh của trường dự thi để điểm danh, động viên tinh thần thí sinh từ ngày làm thủ tục dự thi và tất cả các ngày thi. Cô Phan Thị Hiếu, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.Biên Hòa), cho biết: “Trước mỗi buổi thi, các thí sinh được giáo viên động viên để tự tin hơn khi làm bài thi”.

Tại huyện Cẩm Mỹ có 3 điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Các chuyến xe buýt chở thí sinh từ các xã đến trường vừa dừng lại thì đã có các sinh viên tình nguyện tới hỗ trợ: cấp sơ đồ khu vực phòng thi, phân luồng giao thông giúp thí sinh ra vào trường dễ dàng, thuận lợi hơn.

Sinh viên hỗ trợ thí sinh Trương Thị Kim Ngọc thi tại Hội đồng thi Trường THPT Tân Phú (huyện Định Quán) bị tai nạn giao thông phải bó bột đi thi. Ảnh: Phương Anh
Sinh viên hỗ trợ thí sinh Trương Thị Kim Ngọc thi tại Hội đồng thi Trường THPT Tân Phú (huyện Định Quán) bị tai nạn giao thông phải bó bột đi thi. Ảnh: Phương Anh

Trong sáng 23-6, Hội Sinh viên tỉnh đã tổ chức đi thăm, tặng quà cho một số đội sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Trong 3 ngày qua, đã có trên 25 ngàn lượt thí sinh và người nhà được tiếp sức, hỗ trợ phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh gặp khó khăn trong đi lại. Anh Trần Tiến, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Lạc Hồng, cho biết: “Các sinh viên của trường đã tặng 2 ngàn tờ Báo Đồng Nai miễn phí cho thí sinh và người nhà trong kỳ thi này để nắm các thông tin kịp thời về kỳ thi”.

* Đề thi phân loại thí sinh

Ngày 28-6 Sở GD-ĐT sẽ tổ chức khai mạc và chấm các bài thi dự thi THPT quốc gia. Địa điểm chấm thi là Trường THPT Trấn Biên. Trừ môn Ng văn thi tự luận, các môn còn lại thi trắc nghiệm đều chấm bằng máy.

Đến chiều 23-6, các thí sinh đã hoàn thành được 4/5 buổi thi với các môn: Ngữ văn, Toán, khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ. Qua các buổi thi, tỷ lệ thí sinh đi thi đều đạt trên 99,5%.

Nhờ quy chế thi được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ nên không có trường hợp cán bộ coi thi nào bị kỷ luật. Toàn tỉnh chỉ có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi tại Hội đồng thi Trường THPT Văn Hiến (TX.Long Khánh) do mang điện thoại vào phòng thi.

Môn Ngữ văn là môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh đã ra khỏi phòng thi sớm từ 30 phút. Thí sinh Nguyễn Văn Thắng, Trường THPT Ngô Quyền (TP.Biên Hòa), nhận xét: “Môn Văn không quá khó, phần đầu đọc hiểu đòi hỏi tư duy một chút; phần làm văn thì bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm đã quá quen thuộc nên không bất ngờ”.

Trong khi đó, ở môn Toán chiều 22-6, phụ huynh chờ con em ở ngoài cổng trường đứng ngồi không yên vì hầu hết thí sinh sử dụng hết quỹ thời gian 90 phút để làm bài. Theo các thí sinh, đề thi Toán khó và phân hóa rất cao.

Chiến sĩ Sư đoàn 309 dự thi để xét tuyển vào Trường đại học Nguyễn Huệ dự thi tại điểm thi dành cho thí sinh tự do tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Biên Hòa). Ảnh: Công Nghĩa
Chiến sĩ Sư đoàn 309 dự thi để xét tuyển vào Trường đại học Nguyễn Huệ dự thi tại điểm thi dành cho thí sinh tự do tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Biên Hòa). Ảnh: Công Nghĩa

Ở tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên, gồm các môn: Vật lý, Hóa học và Sinh học, nhiều thí sinh cho rằng đề thi dài. Môn Vật lý đã có xảy ra sự cố sai mã đề ở một số đề thi, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đáng kể tới việc làm bài. Cán bộ coi thi chỉ cần gạch bỏ mã sai và ghi lại mã đúng trên đề thi.

Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Ngô Quyền trao đổi trước khi được phát đề thi. Ảnh: Công Nghĩa
Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Ngô Quyền trao đổi trước khi được phát đề thi. Ảnh: Công Nghĩa

Chiều 23-6, các thí sinh thi môn ngoại ngữ, gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp và Tiếng Trung. Trong đó, môn Tiếng Anh có 21.626 thí sinh dự thi (đạt 99,6%), vắng 73 thí sinh; môn Tiếng Pháp có 2 thí sinh dự thi; môn Tiếng Nhật có 1 thí sinh dự thi (đều đạt 100%); môn Tiếng Trung có 59 thí sinh đăng ký thi, vắng 1 thí sinh (đạt 98%).

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích