Báo Đồng Nai điện tử
En

Quan tâm, chăm lo đời sống hội viên

10:02, 28/02/2020

11 năm làm Phó chủ tịch và 7 năm làm Chủ tịch Hội LHPN xã Trị An (H.Vĩnh Cửu), bà Lường Thị Nguyệt luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên.

11 năm làm Phó chủ tịch và 7 năm làm Chủ tịch Hội LHPN xã Trị An (H.Vĩnh Cửu), bà Lường Thị Nguyệt luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên.

Bà Lường Thị Nguyệt (bìa trái), Chủ tịch Hội LHPN xã Trị An (H.Vĩnh Cửu) trao đổi công việc với Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 1. Ảnh: N.Tuyết
Bà Lường Thị Nguyệt (bìa trái), Chủ tịch Hội LHPN xã Trị An (H.Vĩnh Cửu) trao đổi công việc với Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 1. Ảnh: N.Tuyết

Trong quá trình triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, bà Nguyệt luôn đề cao công tác chăm lo đời sống hội viên phụ nữ. Điển hình là trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Bà Nguyệt cho hay, đầu năm Hội LHPN xã chỉ đạo các chi, tổ hội triển khai cho hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Trong quá trình thực hiện các chi, tổ hội sẽ theo dõi, kịp thời hỗ trợ để gia đình các hội viên đều đạt các tiêu chí của cuộc vận động. Nhờ cách làm này, tỷ lệ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động đạt trên 98%, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh triển khai thực hiện cuộc vận động, bà Nguyệt còn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua hỗ trợ vốn từ các nguồn ủy thác, vốn từ các nhóm phụ nữ tiết kiệm với lãi suất thấp. Bà Nguyệt cũng đứng ra thành lập một tổ phụ nữ trồng cây có múi với 11 thành viên nhằm giúp chị em đang trồng các loại cây có múi (như: bưởi, cam, quýt…) có cơ hội trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc sao cho đạt năng suất cao nhất. Đối với các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, bà Nguyệt vận động mạnh thường quân hỗ trợ gạo hằng tháng, vận động các đơn vị hỗ trợ kinh phí xây dựng mái ấm tình thương, tặng quà…

Những việc làm của bà đã góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Hội trong hội viên phụ nữ, góp phần tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Năm 2019 vừa qua, bà Lường Thị Nguyệt là một trong 4 cán bộ Hội cơ sở của tỉnh Đồng Nai đạt danh hiệu cán bộ Hội cơ sở giỏi và được nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

                Nguyễn Tuyết

Tin xem nhiều