Báo Đồng Nai điện tử
En

Không tạo môi trường cho lăng quăng phát triển

07:08, 13/08/2022

Đồng Nai vừa ghi nhận ca tử vong thứ 16 do bệnh sốt xuất huyết (SXH). Đó là một bé gái mới 6 tháng tuổi ngụ tại P.An Bình (TP.Biên Hòa). Đáng lưu ý, có đến 13 trường hợp tử vong do SXH là người lớn. Số ca mắc mới phải nằm viện đang gia tăng hằng ngày, báo động về mức độ nguy hiểm của căn bệnh truyền nhiễm này.

Đồng Nai vừa ghi nhận ca tử vong thứ 16 do bệnh sốt xuất huyết (SXH). Đó là một bé gái mới 6 tháng tuổi ngụ tại P.An Bình (TP.Biên Hòa). Đáng lưu ý, có đến 13 trường hợp tử vong do SXH là người lớn. Số ca mắc mới phải nằm viện đang gia tăng hằng ngày, báo động về mức độ nguy hiểm của căn bệnh truyền nhiễm này.

Qua kiểm tra thực tế tại nhiều địa phương, ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao chính là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng dịch bệnh SXH tăng cao số ca nhiễm và tử vong. Đơn cử như tại khu vực tổ 2 và ở ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn (H.Trảng Bom), người dân xả rác bừa bãi ở những khu đất trống. Khu vực này còn có bãi vỏ dừa với hàng ngàn trái chứa nước mưa đọng lại nhiều ngày, có vô số lăng quăng sinh ra muỗi vằn gây bệnh SXH trú ẩn. Hay kiểm tra ở nhiều hộ dân, việc giữ gìn vệ sinh chưa tốt, xung quanh nhà ruồi, muỗi nhiều nhưng người dân khi ngủ không mắc mùng để phòng muỗi đốt.

Đặc biệt, dù các cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo về sự gia tăng của dịch bệnh SXH nhưng nhiều người vẫn còn chủ quan. Bằng chứng là không ít trường hợp người lớn nhập viện vừa qua cho thấy, khi có triệu chứng sốt thường tự mua thuốc về nhà điều trị mà không thăm khám ở cơ sở y tế. Chỉ khi bệnh trở nặng, người dân mới đến bệnh viện thì khi ấy bệnh đã trở nặng, có trường hợp đã không qua khỏi vì sự lơ là, mất cảnh giác này.

Chính vì sự nguy hiểm của dịch bệnh SXH, mới đây Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trực tiếp theo dõi các địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả ngày cuối tuần phòng SXH. Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trực tiếp phụ trách công tác phòng, chống dịch bệnh tại TP.Biên Hòa. Các đồng chí được phân công nhiệm vụ phát huy trách nhiệm, vai trò của từng cá nhân, phối hợp với các địa phương ra quân chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh hằng tuần từ 7-9 giờ, từ ngày 13-8 đến khi tình hình dịch bệnh ổn định. Bí thư các huyện ủy, thành ủy có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa phương mình phụ trách.

Theo nhận định của các chuyên gia y tế, dịch bệnh SXH hiện diễn biến rất phức tạp với số ca mắc và tử vong cao so với những năm trước. Đỉnh dịch năm nay cũng kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Do đó, người dân không được lơ là, chủ quan mà phải tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng bệnh bằng các biện pháp đơn giản như: thường xuyên dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực sống, đặc biệt là những vật dụng chứa nước, ngủ mùng, mặc áo tay dài khi ngủ… Hạn chế đến mức thấp nhất môi trường cho lăng quăng phát triển, sinh ra muỗi vằn - thủ phạm gây ra SXH.        

Minh Ngọc

Tin xem nhiều