Báo Đồng Nai điện tử
En

Một gia đình mẫu mực

11:06, 29/06/2011

Gia đình ông Đoàn Lãng là một gia đình gương mẫu, có 3 thế hệ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay gia đình ông Đoàn Lãng sinh sống tại khu phố 2, phường Xuân Bình (TX.Long Khánh). Với 97 tuổi đời và 65 tuổi Đảng, ông vẫn còn khỏe và tham gia hầu hết các hoạt động ở khu phố.

 

 

Ông bà trong ngày con cháu tổ chức lễ mừng thượng thọ. Ảnh: M.Anh
Ông bà trong ngày con cháu tổ chức lễ mừng thượng thọ. Ảnh: M.Anh

Gia đình ông Đoàn Lãng là một gia đình gương mẫu, có 3 thế hệ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay gia đình ông Đoàn Lãng sinh sống tại khu phố 2, phường Xuân Bình (TX.Long Khánh). Với 97 tuổi đời và 65 tuổi Đảng, ông vẫn còn khỏe và tham gia hầu hết các hoạt động ở khu phố.

 

Ông cho biết, vợ chồng ông đã bỏ ra công sức rất nhiều để con cháu giờ đây trưởng thành. Những năm đất nước mới giải phóng, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng ông đã sắp xếp vay mượn để lo cho các con được đến trường. Hiện 6 người con của ông bà đều trưởng thành và làm trong cơ quan nhà nước. Trong đó có 5 người con và 4 người cháu nội, ngoại vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bản thân ông Lãng luôn gương mẫu. Điều đó thể hiện qua hàng năm, bản thân ông được cấp trên công nhận đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và gia đình đạt gia đình văn hóa.

Trong gia đình, tấm gương mẫu mực của ông Đoàn Lãng luôn làm cho con cháu học tập, phấn đấu noi theo. Ông cũng luôn nhắc nhở con cháu phải biết phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Gia đình ông đã được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời đống văn hóa”. Chính quyền địa phương hàng năm đều công nhận gia đình ông là gia đình văn hóa tiêu biểu...

Minh Huệ - Minh Anh

 

Tin xem nhiều