Báo Đồng Nai điện tử
En

Lan tỏa phong trào Thi đua quyết thắng

09:07, 30/07/2018

Từ năm 2013 đến nay, phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Đồng Nai luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đơn vị, góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương và xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân.

Từ năm 2013 đến nay, phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Đồng Nai luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đơn vị, góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương và xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường (thứ hai từ phải qua) và Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh Quân khu 7 (thứ hai từ trái qua) tham quan các mô hình học cụ được trưng bày trong lễ ra quân huấn luyện tại Đồng Nai năm 2018.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường (thứ hai từ phải qua) và Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh Quân khu 7 (thứ hai từ trái qua) tham quan các mô hình học cụ được trưng bày trong lễ ra quân huấn luyện tại Đồng Nai năm 2018.

Từ thực tiễn, phong trào xuất hiện nhiều mô hình mới, gương điển hình tiêu biểu cho truyền thống, phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ. Các phong trào Thi đua quyết thắng cũng ngày càng được nâng cao chất lượng, sát thực tế, nhất là gắn với phong trào Xây dựng nông thôn mới tại từng địa phương.

* Sâu sát cùng nhân dân

Là đơn vị được đánh giá cao trong thực hiện phong trào Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, suốt 5 năm qua, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Định Quán đã tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo đủ số lượng, chất lượng; chuẩn hóa đội ngũ Ban CHQS các xã, thị trấn. Khi thực hiện phong trào, Ban CHQS huyện còn phối hợp với các đơn vị quân đội trong và ngoài tỉnh huy động mọi nguồn lực chung sức xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.

Đại tá Trần Ngọc Khải (Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh) đón nhận danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2018.
Đại tá Trần Ngọc Khải (Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh) đón nhận danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2018.

Từ năm 2013 đến nay, Ban CHQS huyện Định Quán đã chủ trì, phối hợp với các ngành, các đơn vị bạn tổ chức 8 đợt dân vận “chung sức xây dựng nông thôn mới” với nguồn kinh phí gần 11 tỷ đồng. Qua đó, đã xây tặng 7 phòng học, nhà ăn cho các trường; xây mới 3 cầu bê tông; xây tặng 119 căn nhà cho các đối tượng chính sách, khó khăn; làm mới, bê tông hóa 15km đường giao thông nông thôn…

Trung tá Nguyễn Tống Quế, Chính trị viên Ban CHQS huyện Định Quán cho hay: “Để làm tốt công tác dân vận chung sức xây dựng nông thôn mới, chúng tôi thực hiện dân vận vào các ngày nghỉ, để toàn tâm, toàn ý dốc sức vào công việc, sớm hoàn thành khối lượng công việc đã đề ra, góp phần giúp cho huyện Định Quán sớm được công nhận là huyện nông thôn mới vào cuối năm 2018”.

Còn tại Thống Nhất, với đặc thù là huyện có đông đồng bào có đạo, những năm qua, Ban CHQS huyện Thống Nhất đã thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt chức sắc tôn giáo ở địa phương, thắt chặt tình đoàn kết quân dân và chung sức trong các hoạt động quân sự, chính trị tại địa phương.

Qua 5 năm, Ban CHQS huyện đã tổ chức 6 đợt họp đầu năm với hơn 1,3 ngàn lượt chức sắc, chức việc tham dự; qua đó góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quân đội đến đồng bào tôn giáo đạt hiệu quả thiết thực. Không chỉ tổ chức gặp mặt đầu năm, vào dịp lễ lớn của các tôn giáo, Ban CHQS huyện còn đến thăm các giáo xứ, chùa, cơ sở thờ tự… để tặng quà chúc mừng và tham dự nghi lễ do các tôn giáo tổ chức.

Lực lượng vũ trang tỉnh duyệt đội ngũ trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2018.
Lực lượng vũ trang tỉnh duyệt đội ngũ trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2018.

“Qua các buổi gặp mặt, giao lưu, mối đoàn kết giữa lãnh đạo cấp trên, lực lượng vũ trang huyện và các cơ sở tôn giáo ngày càng được thắt chặt. Hằng năm, vào các đợt tuyển quân, các chức sắc, chức việc tôn giáo đã tích cực tham gia vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, tổ chức gặp gỡ thanh niên để động viên, giúp họ yên tâm lên đường làm nhiệm vụ” - Thượng tá Bùi Tấn Mẫn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thống Nhất chia sẻ.

* Để thi đua đi vào chiều sâu

Trong quá trình thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng, lực lượng vũ trang tỉnh  tích cực hưởng ứng phong trào Đền ơn đáp nghĩa bằng các việc làm cụ thể, mang ý nghĩa tri ân sâu sắc. Liên tục trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 1237 về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ các cấp tìm kiếm, quy tập được 206 hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Phú dâng hương cho các liệt sĩ vừa tìm được vào đầu tháng 7-2018.
Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Phú dâng hương cho các liệt sĩ vừa tìm được vào đầu tháng 7-2018.

Trong đó, có những đợt quy tập, tìm kiếm lớn như: năm 2014 quy tập 102 hài cốt liệt sĩ tại huyện Nhơn Trạch, 36 hài cốt tại TX.Long Khánh; năm 2017 quy tập và an táng các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh vào Sân bay Biên Hòa dịp Tết Mậu Thân 1968. Hay như mới đây, 9 hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại xã Phú An (huyện Tân Phú) đang được xác minh thông tin.

Đại tá Nguyễn Văn Lợi, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Sắp tới đây, chúng tôi sẽ mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thêm nhiều vị trí tại nhiều địa phương được các cựu chiến binh và nhân dân báo tin. Chúng tôi làm những việc này bằng cả sự trách nhiệm và lòng thành kính dành cho những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho đất nước hòa bình như hôm nay”.

Trong giai đoạn tiếp theo (2018-2023), lực lượng vũ trang tỉnh đặt ra mục tiêu đưa phong trào Thi đua quyết thắng phải thực chất, hiệu quả rộng khắp và có chiều sâu. Các cơ quan, địa phương, đơn vị chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, kiên quyết khắc phục những hạn chế tồn tại đã được chỉ ra.

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết để đạt được mục tiêu trên, Bộ CHQS tỉnh đã đề ra những biện pháp cụ thể. Theo đó sẽ đổi mới nội dung hình thức, phương thức tiến hành công tác thi đua khen thưởng, tăng cường tuyên truyền về phong trào thi đua quyết thắng, chú trọng khen thưởng kịp thời, củng cố cơ quan tham mưu cho cấp ủy về công tác thi đua khen thưởng, kết hợp phong trào Thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước.

Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện

Trong 5 năm qua, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh tập trung thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ trương “Một tập trung, 3 khâu đột phá” do cấp trên phát động. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là nâng cao chất lượng huấn luyện với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện theo nhiệm vụ; coi trọng huấn luyện làm chủ các loại vũ khí, trang bị mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập.

Minh Thành

 

Tin xem nhiều