Báo Đồng Nai điện tử
En

Để tổ chức Hội trở thành mái nhà chung…

09:12, 21/12/2021

Ngày 22-12, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ X diễn ra bằng hình thức trực tuyến tại 11 điểm cầu trong tỉnh.

Ngày 22-12, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ X diễn ra bằng hình thức trực tuyến tại 11 điểm cầu trong tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ IX; quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của phong trào phụ nữ cùng hoạt động Hội giai đoạn 2021-2026; bầu các chức danh chủ chốt của Hội LHPN tỉnh và đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo Hội LHPN tỉnh, trong 5 năm qua, Hội LHPN tỉnh đã phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua như: Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; Phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng đô thị văn minh. Bên cạnh đó, hai khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ IX đề ra gồm: tập trung giám sát và phản biện xã hội, đề xuất chính sách pháp luật, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động Hội, trong đó tập trung vận động phụ nữ công nhân lao động và phụ nữ tôn giáo được triển khai rộng khắp, thu được những kết quả đáng khích lệ. Điều này thể hiện rõ ở tỷ lệ tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội ngày càng tăng, đặc biệt là tại những khu vực đặc thù như vùng tôn giáo, dân tộc hoặc tập trung đông công nhân lao động.

Với lực lượng chiếm tỷ lệ hơn 57% trên tổng số lực lượng lao động của tỉnh, thời gian qua, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hăng hái thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điều này đã khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của phụ nữ trên mọi lĩnh vực cuộc sống. Điển hình như trong “cuộc chiến” với dịch bệnh Covid-19 vừa qua, tổ chức Hội phụ nữ ở cơ sở thực sự trở thành điểm tựa, hậu phương vững chắc cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Chị em đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả ở địa phương như là thành viên nòng cốt của các tổ Covid-19 cộng đồng; lấy mẫu, truy vết các trường hợp F0, F1; tổ chức vận động, quyên góp nhu yếu phẩm để đóng gói, phân phát đến tận tay người dân khó khăn; thành lập những bếp ăn yêu thương nấu hàng ngàn suất cơm cung cấp miễn phí hằng ngày…

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhìn thẳng vào những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, kỳ vọng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ X sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho phong trào phụ nữ trong tỉnh. Hội LHPN các cấp sẽ thực sự trở thành mái nhà chung, tập hợp được sức mạnh, sự đoàn kết từ chị em, đóng góp ngày càng tích cực hơn vì mục tiêu xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều