Báo Đồng Nai điện tử
En

Nam sinh có nhiều ứng dụng vì cộng đồng

08:08, 13/08/2022

Năng động, giàu nhiệt huyết, Bùi Tiến Quốc (cựu học sinh Trường THPT Long Thành, H.Long Thành) đã sáng lập CLB Sáng tạo và xây dựng dự án nhằm tạo sân chơi khoa học, sáng tạo và trải nghiệm cho học sinh. Từ CLB, các thành viên đã tham gia nhiều sân chơi khoa học và các hoạt động ngoại khóa. Đây cũng là cơ hội để các em khám phá bản thân và có những định hướng cho tương lai.

Năng động, giàu nhiệt huyết, Bùi Tiến Quốc (cựu học sinh Trường THPT Long Thành, H.Long Thành) đã sáng lập CLB Sáng tạo và xây dựng dự án nhằm tạo sân chơi khoa học, sáng tạo và trải nghiệm cho học sinh. Từ CLB, các thành viên đã tham gia nhiều sân chơi khoa học và các hoạt động ngoại khóa. Đây cũng là cơ hội để các em khám phá bản thân và có những định hướng cho tương lai.

Bùi Tiến Quốc và các bạn tham gia cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc khu vực phía Nam. Ảnh: H.Yến
Bùi Tiến Quốc và các bạn tham gia cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc khu vực phía Nam. Ảnh: H.Yến

Quốc tìm thấy niềm đam mê với ngành Khoa học máy tính và quyết tâm tìm được tấm vé du học ngành này tại Pháp.

* Nhiều ứng dụng vì cộng đồng

Từ 9 thành viên chủ chốt ban đầu, CLB Sáng tạo và xây dựng dự án của Trường THPT Long Thành đã hoạt động được hơn 2 năm với 30 thành viên. CLB tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa thu hút đông đảo học sinh ở khu vực Long Thành tham gia. Bên cạnh các hoạt động này, các thành viên của CLB thường xuyên tham gia các sân chơi sáng tạo, khoa học kỹ thuật như: hội thi Tin học trẻ, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học…

Đa phần các dự án, giải pháp của nhóm đều nhằm mục đích phục vụ cộng đồng. Trong đó, ứng dụng YOULIGHT hỗ trợ người khiếm thị nhận dạng giá trị tiền tệ đã vào tốp 4 và đoạt giải dự án được yêu thích nhất của cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp (CiC 2021) do Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Không chỉ tìm thấy niềm đam mê với lĩnh vực lập trình, Bùi Tiến Quốc còn truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, trong đó có em Phạm Quỳnh Anh và Đặng Thùy Linh. Đây là 2 học sinh Trường THPT Long Thành góp mặt trong cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2022.

Năm học 2021-2022, các thành viên trong CLB đã viết ứng dụng LOTUS - nền tảng học tập và cung cấp thông tin cho học sinh, sinh viên. Đây là giải pháp đoạt giải nhì cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai. Ứng dụng nhằm cung cấp kiến thức phục vụ học tập, các tài liệu ôn và đề thi, câu hỏi trắc nghiệm, đố vui giải trí; cho phép các học sinh giao lưu, trò chuyện, kết bạn với nhau; thường xuyên cập nhật các tin tức xoay quanh thế hệ “gen Z”, các chủ đề nóng mà học sinh đang quan tâm.

“Hiện nay, đứng trước một lượng lớn thông tin đang có chiều hướng tiêu cực hóa, các bạn trẻ đang dần bị tác động và nảy sinh “hiệu ứng domino”, LOTUS mong muốn hình thành một sân chơi lành mạnh và bổ ích dành cho các bạn trẻ. Điều tâm huyết của nền tảng này chính là khả năng kết nối, LOTUS cho phép người dùng tìm kiếm và giao lưu với nhau thông qua chức năng tin nhắn, từ đó giúp các bạn trò chuyện và xây dựng các mối quan hệ mới, cùng nhau học tập, ôn luyện, giải trí chỉ trên cùng một ứng dụng duy nhất” - Quốc chia sẻ.

* Chinh phục “giấc mơ Pháp”

Từng mơ ước trở thành 1 phi công nhưng định hướng nghề nghiệp của Quốc đã thay đổi khi em đến với cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng.

Quốc kể: “Năm lớp 10 em được biết cuộc thi này và dự thi ở lĩnh vực phần mềm tin học. Năm đó, em dự thi với giải pháp Phần mềm giúp cải thiện hội chứng sợ nói trước đám đông và được chọn thi cấp quốc gia. Từ thành công này, em tiếp tục tham gia cuộc thi ở những năm tiếp theo và truyền cảm hứng cho nhiều bạn học trong trường đến với cuộc thi”.

Các thành viên CLB Sáng tạo và xây dựng dự án, Trường THPT Long Thành trong buổi ra mắt ứng dụng LOTUS
Các thành viên CLB Sáng tạo và xây dựng dự án, Trường THPT Long Thành trong buổi ra mắt ứng dụng LOTUS

3 năm học THPT, Quốc đều đặn tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và cả 3 lần đều đoạt giải. Em cũng dần khám phá ra khả năng của bản thân ở lĩnh vực tin học và quyết tâm theo đuổi ngành Khoa học máy tính. Đầu năm lớp 12 (năm học 2021-2022), Quốc được Trường đại học Quốc tế VinUni đồng ý cấp học bổng toàn phần cho 4 năm học tại đây. Quốc cũng đã xác định sẽ học tại Việt Nam nhưng bước sang học kỳ 2 (đầu năm 2022), nam sinh này lại quyết định sẽ tìm “vé” để đi du học tại Pháp.

Từ khi quyết định đi du học Pháp, Quốc dành nhiều thời gian hơn để học tiếng Pháp. Hiện nay, mỗi ngày Quốc dành ra 2 tiếng để học online với gia sư và thêm 4 tiếng để tự học. Dự kiến, sau khi thi lấy chứng chỉ tiếng Pháp, tháng 10 tới đây chàng thanh niên này sẽ xin visa đi du học. Nếu mọi chuyện thuận lợi, Quốc sẽ xuất ngoại trong năm nay.

Hiện Quốc đã gửi hồ sơ xin học bổng tại một số trường đại học của Pháp và đã nhận được phản hồi rất tích cực. Về hoạt động của CLB, hiện Quốc đang đào tạo người kế thừa để làm Chủ nhiệm CLB. Khi đi du học tại Pháp, nam sinh này vẫn mong muốn sẽ được làm cố vấn cho các hoạt động của CLB để duy trì sân chơi cho các học sinh.

Chị Chu Thị Hằng, Bí thư Đoàn trường THPT Long Thành nhận xét: “Quốc là học sinh năng động, nhiệt tình, có tố chất lãnh đạo, tổ chức tốt các hoạt động phong trào. Đặc biệt, trong các dự án, sáng tạo của mình, Quốc và các bạn luôn hướng đến cộng đồng, nhất là nhóm người yếu thế trong xã hội. Năm ngoái, em có ý tưởng xây dựng tạp chí cho Đoàn trường nhằm gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện nhưng do dịch nên chưa thực hiện được. Hiện nay, dù đã tốt nghiệp THPT nhưng em vẫn rất gắn bó với các hoạt động của trường”.          

Hải Yến

Tin xem nhiều