Báo Đồng Nai điện tử
En

Sáng kiến phòng chống cháy rừng ở Bù Đốp

08:04, 16/04/2013

Hạt Kiểm lâm Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) đã có sáng kiến tận dụng những chiếc xe đạp thồ của các đối tượng vận chuyển gỗ lậu thành phương tiện cơ động phục vụ cho công tác phòng chống cháy rừng (PCCR). Mỗi xe được lắp đặt 4 can chứa  120 lít nước, phía trên lắp đặt một máy bơm nước (loại máy thường dùng để phun, xịt rửa xe)…

 

Hạt Kiểm lâm Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) đã có sáng kiến tận dụng những chiếc xe đạp thồ của các đối tượng vận chuyển gỗ lậu thành phương tiện cơ động phục vụ cho công tác phòng chống cháy rừng (PCCR). Mỗi xe được lắp đặt 4 can chứa  120 lít nước, phía trên lắp đặt một máy bơm nước (loại máy thường dùng để phun, xịt rửa xe)…

Diễn tập phòng chống cháy rừng ở Bù Đốp.
Diễn tập phòng chống cháy rừng ở Bù Đốp.

Khi những dụng cụ PCCR được trang bị vừa thiếu vừa không phù hợp với địa hình và nguồn nước phục vụ chữa cháy hạn chế vào mùa khô, thì những chiếc xe thồ ấy trở thành loại phương tiện chữa cháy rất cơ động, có thể luồn lách vào ngõ ngách sâu trong rừng, địa hình đồi dốc mà các loại phương tiện khác không vào được.

Qua các đợt diễn tập, phương tiện chữa cháy này được đánh giá cao nhờ ưu điểm: dễ điều khiển, lượng nước tiêu hao rất ít và cho hiệu quả rất tốt. Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp đã trang bị 3 xe thồ chở nước, 1 máy kéo chở khoảng 500 lít nước để bơm nước cho các xe chữa cháy này.

Suốt 10 năm qua, Hạt Kiểm lâm Bù Đốp luôn thực hiện tốt công tác PCCR trên địa huyện, không để xảy ra tình trạng cháy rừng nào đáng kể, những đám cháy nhỏ được phát hiện và dập tắt kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Ách, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bù Đốp, cho biết: Chúng tôi luôn chủ động chuẩn bị các công cụ, phương tiện cảnh báo và chữa cháy bảo đảm hiệu quả cao nhất. Theo đó, trên tuyến bộ, hạt trang bị các loại xe bồn, xe đạp thồ, máy thổi gió... Ngoài ra, huyện còn trang bị hệ thống chữa cháy trên các phương tiện di chuyển đường thủy, đủ khả năng cơ động và chữa cháy rừng; đồng thời phân công cán bộ trực tại các trạm đặt dọc tuyến sông.

Mới đây, Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp tiếp tục có sáng kiến mới cho công tác PCCR trên tuyến sông. Cán bộ kiểm lâm đã sử dụng vòi rồng gắn vào phía sau loại mô tô nước. Khi chiếc mô tô vận hành, nước qua vòi rồng làm nhiệm vụ chữa cháy rất hiệu quả.

Đức Trọng

 

 

Tin xem nhiều