Báo Đồng Nai điện tử
En

Trái cây hè vào vụ trễ

10:05, 13/05/2015

Do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, vụ thu hoạch trái cây hè năm nay, như: sầu riêng, chôm chôm… trễ hơn cả tháng so với mọi năm. Thêm vào đó, ở giai đoạn ra hoa các loại cây ăn trái lại bị ảnh hưởng thất thường của mưa đầu mùa, gây ảnh hưởng mạnh đến năng suất, chất lượng.

Do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, vụ thu hoạch trái cây hè năm nay, như: sầu riêng, chôm chôm… trễ hơn cả tháng so với mọi năm. Thêm vào đó, ở giai đoạn ra hoa các loại cây ăn trái lại bị ảnh hưởng thất thường của mưa đầu mùa, gây ảnh hưởng mạnh đến năng suất, chất lượng.

Trễ vụ, chôm chôm tại nhiều nhà vườn chỉ mới bắt đầu trổ bông. Trong ảnh: Vườn chôm chôm của bà Nguyễn Thị Nụ ở thị trấn Long Thành, huyện Long Thành).
Trễ vụ, chôm chôm tại nhiều nhà vườn chỉ mới bắt đầu trổ bông. Trong ảnh: Vườn chôm chôm của bà Nguyễn Thị Nụ ở thị trấn Long Thành, huyện Long Thành).

Trái cây vào vụ trễ khiến nông dân rất lo lắng vì mất cơ hội bán trái cây đầu mùa giá cao. Ngoài nỗi lo mất giá, nông dân còn lo vụ trái cây kéo dài đến giai đoạn mưa nhiều, nguy cơ sâu bệnh cũng tăng. 

* Trễ vụ, giảm năng suất

Thời điểm này mọi năm, các nhà vườn, như: chôm chôm, sầu riêng, măng cụt... đã bắt đầu rộn ràng vào vụ thu hoạch. Nhưng năm nay không ít vườn chôm chôm, sầu riêng chỉ mới bắt đầu  nở hoa hay mới vừa kết trái. Bà Nguyễn Thị Nụ, nông dân có vườn chôm chôm tại thị trấn Long Thành (huyện Long Thành), lo lắng cho biết: “Mọi năm, giờ này tôi đã thu được cả tạ chôm chôm chín đầu mùa nhưng giờ rất nhiều cây chỉ bắt đầu ra hoa”. Đợt ra hoa đầu vào khoảng giữa tháng 4, đang nắng nóng gay gắt, chôm chôm lại đụng mưa bất ngờ nên tỷ lệ đậu trái ít, trái non cũng bị khô, bị rụng rất nhiều. Theo bà Nụ, vụ thu hoạch năm nay năng suất chôm chôm trong vườn giảm từ 30-40%. Những năm trước, chôm chôm thường chín đồng loạt nên chờ chín rộ bà gọi thương lái vào mua thành từng đợt. Nhưng năm nay cây thì trái bắt đầu chín, cây thì trái đã lớn, có cây lại vừa bói quả hay bắt đầu ra bông, vừa tốn công thu hoạch, vừa khó bán.  

Cùng chung nói lo trên, ông Phạm Trí Việt, nông dân tại xã Túc Trưng (huyện Định Quán), chia sẻ: “Thường vào tháng 5 là vườn sầu riêng của tôi đã bắt đầu cắt trái bán, nhưng năm phải trễ hơn cả tháng loại trái cây này mới cho thu hoạch. Khu vực này là đất đồi, thiếu nước nên mùa khô năm nay, cây trồng bị ảnh hưởng lớn vì nắng hạn kéo dài. Đang khô hạn gặp mưa, sầu riêng đua nhau trổ đọt, mọc lá non khiến trái non rụng hàng loạt ảnh hưởng rất lớn đến năng suất”. 

* Lo mất giá

Ông Nguyễn Văn Hùng, nông dân trồng chôm chôm tại xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom), cho biết: “Chôm chôm đầu mùa thương lái thường săn đón đặt hàng với giá cao. Nhưng năm nay, thời tiết quá thất thường khiến vườn chôm chôm lỡ mất cơ hội bán được giá cao. Do khô hạn, chi phí tưới nước, phân thuốc cho cây trồng cũng đội hơn nên vấn đề giá bán đang là nỗi lo không nhỏ của nông dân”.

Nhờ lợi thế về đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào nên nhiều nhà vườn trồng chôm chôm, sầu riêng tại TX.Long Khánh tuy vào vụ trễ nhưng ít bị ảnh hưởng về năng suất, chất lượng hơn so với nhà vườn các vùng khác. Ông Phùng Thanh Tâm, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ, thương mại Bình Lộc, cho hay: “Vụ năm nay tuy cho thu hoạch trễ nhưng đa số các nhà vườn vẫn đạt về năng suất, chỉ riêng một số vườn chôm chôm nhãn ra bông quá trễ, gặp mưa là bị ảnh hưởng. Nỗi lo lớn nhất của nông dân vẫn là vấn đề giá bán, vì trái cây trễ vụ nên khó dò về thị trường hơn so với mọi năm. Mặt khác, vụ trái cây kéo dài vào mùa mưa, độ ẩm cao, nguy cơ nấm bệnh lớn cũng sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng trái cây”.  

Bình Nguyên

Tin xem nhiều