Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh án vì cướp giật điện thoại

10:06, 05/06/2013

Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Sển (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) 4 năm tù giam và Nguyễn Hữu Nhơn (18 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) 3 năm tù giam về tội cướp giật tài sản.

Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Sển (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) 4 năm tù giam và Nguyễn Hữu Nhơn (18 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) 3 năm tù giam về tội cướp giật tài sản.

Ngày 17-1, khi đang lưu thông từ Định Quán về TP.Hồ Chí Minh, Sển bàn với Nhơn cướp giật tài sản của người đi đường để kiếm tiền xài. Khi đến khu vực xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom), cả hai phát hiện chị Nguyễn Thị Ánh Hồng lưu thông cùng chiều đang nghe điện thoại, nên đã ép xe, cướp giật điện thoại rồi bỏ chạy. Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, người dân xung quanh đã truy bắt 2 kẻ cướp giật giao công an xử lý.

Tố Tâm

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích