Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy tố kẻ trộm có 7 tiền án

09:04, 09/04/2014

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Thành đã ra cáo trạng truy tố 3 bị cáo: Nguyễn Văn Cương (40 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ), Bùi Văn Trung (30 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và Phạm Sỹ Quang (48 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về tội trộm cắp tài sản.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Thành đã ra cáo trạng truy tố 3 bị cáo: Nguyễn Văn Cương (40 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ), Bùi Văn Trung (30 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và Phạm Sỹ Quang (48 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 9-3-2013, Cương và Trung rủ nhau đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Cả hai đi xe máy đến khu vực xã Phước Thái (huyện Long Thành) thì phát hiện chiếc xe máy biển số 60Y5-5514 của chị Trần Thị Thảo (ngụ huyện Long Thành) dựng hớ hênh bên lề đường, nên đã “đua nóng” rồi mang đến TP.Hồ Chí Minh giao cho Quang (đã hẹn trước đó). Sau khi đưa cho Cương và Trung 6 triệu đồng, Quang mang chiếc xe này bán lại cho người khác để kiếm lời.

Qua điều tra truy xét, Công an huyện Long Thành đã bắt giữ Cương, Trung và Quang. Quá trình điều tra, công an xác định Cương đã có 7 tiền án và một lần bị đưa đi trường giáo dưỡng cùng về hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Danh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích