Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

10:10, 20/10/2014

* "Đua nóng", bị dân bắt

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Xuân Hải (23 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

* “Đua nóng”, bị dân bắt

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Xuân Hải (23 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 17-10, Hải và đối tượng tên Tuấn (chưa  rõ lai lịch) rủ nhau đi trộm cắp để bán lấy tiền tiêu xài. Khi đi đến địa bàn KP.7, phường Long Bình (TP.Biên Hòa), phát hiện nhà anh Nguyễn Quốc Hoàn để chiếc xe máy hớ hênh, không người trông coi, Tuấn đã đứng ngoài cảnh giới cho Hải lẻn vào “đua nóng”. Trong lúc đang trộm xe, Hải đã bị người dân xung quanh phát hiện, bắt giao công an xử lý. Thấy đồng bọn bị bắt, tên Tuấn đã nhanh chân tẩu thoát.

* Bắt đối tượng bán ma túy

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Quyết (22 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua công tác nắm địa bàn, đêm 19-10, lực lượng trinh sát phòng, chống ma túy Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Quyết đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại KP.8, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa), thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, bước đầu Quyết khai đã nhiều lần bán ma túy cho bạn nghiện.

* Lưu thông ngược chiều, bị đụng chết

Lúc 14 giờ ngày 19-10, tại ngã tư đường 3A và 4A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Vào thời điểm trên, anh Lê Sĩ Lượng (30 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô biển số 60C-051.00 lưu thông trên đường 3A về ngã tư Vũng Tàu, khi đi đến đoạn đường trên đã va chạm vào xe máy do chị H.T.A. (ngụ TP.Biên Hòa) điều khiển lưu thông ngược chiều trên đường 4A. Hậu quả vụ tai nạn làm chị A. bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Bước đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do nạn nhân lưu thông ngược chiều và không chú ý quan sát.

Hạnh Luân

* Bị chia tay, giết người yêu

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã ra cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Tấn Hoàng (34 tuổi, ngụ phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) về tội giết người.

Năm 2008, Hoàng quen biết và có quan hệ tình cảm với chị L.T.G.T. (35 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa). Đến năm 2012, do không hợp tính và hay xảy ra mâu thuẫn, chị T. đã chủ động chia tay với Hoàng. Sau đó, Hoàng đã nhiều lần gặp chị T. để mong nối lại tình xưa, nhưng chị không chịu.

Ngày 8-12-2013, sau khi đã uống rượu, Hoàng đến chỗ chị T. đang dạy thêm (KP.1, phường Tân Vạn) đề nghị chị T. làm vợ mình, nhưng chị từ chối và đuổi Hoàng về. Tức giận, Hoàng đã dùng cây kéo đâm nhiều nhát vào ngực, lưng, hông chị T. rồi chạy về nhà (nhà Hoàng gần nơi chị Trang dạy học thêm) lấy dao đâm mình 3 nhát vào ngực, 3 nhát vào cổ để tự vẫn. Rất may, cả Hoàng và chị T. đều được mọi người phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên được cứu sống.

Tố Tâm

* Ngủ say, bị trộm ghé

Lợi dụng gia đình bà Lê Thị Hường (54 tuổi, ngụ KP.1, phường An Bình, TP.Biên Hòa) ngủ say, rạng sáng 19-10, kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy trộm 180 triệu đồng, 1 laptop, 1 điện thoại di động và 1 máy tính bảng.

Hạnh Luân

* Truy tố 6 kẻ mê đỏ đen

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố các bị cáo: Huỳnh Chí Hải  (30 tuổi), Lê Quang Lộc (35 tuổi), Nguyễn Thị Kim Uyển (38 tuổi), Nguyễn Thị Tứ Mỹ (35 tuổi), Thái Văn Tình (28 tuổi) và Nguyễn Thị Thắm (25 tuổi), đều ngụ phường Hố Nai (TP.Biên Hòa), về tội đánh bạc.

Trưa 11-6, Công an phường Hố Nai bắt quả tang các bị cáo: Hải, Lộc, Uyển, Mỹ, Tình và Thắm đánh bài ăn tiền tại một phòng trọ thuộc KP.9, phường Hố Nai, thu giữ tang vật hơn 4,7 triệu đồng và 2 bộ bài.

Huyền Anh

Tin xem nhiều