Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

10:10, 19/10/2014

* Chạy ẩu gây tai nạn, bị truy tố

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố bị cáo Lưu Văn Chúc (47 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

* Chạy ẩu gây tai nạn, bị truy tố

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố bị cáo Lưu Văn Chúc (47 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Ngày 19-12-2013, Chúc điều khiển xe máy lưu thông theo hướng đường Chất Thải Rắn về Trường đại học Nguyễn Huệ (xã Tam Phước). Khi đến đoạn đường đông dân cư, do không giảm tốc độ, xe do Chúc điều khiển đã đụng chị Mai Thị Ngân (32 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) đang đi bộ cùng chiều phía trước. Hậu quả vụ tai nạn làm chị Ngân tử vong do chấn thương sọ não.

Huyền Anh

* Truy tố 2 kẻ cờ bạc

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố 2 bị cáo Bùi Thị Hường (50 tuổi, ngụ phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Đình Hùng (39 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội đánh bạc.

Chiều 26-12-2013, tại quán cà phê Võng Chín (KP.3, phường Tân Vạn, do Hường làm chủ), Hường đã để Hùng cùng 4 đối tượng khác đánh bài ăn tiền để thu tiền xâu và bị công an bắt quả tang, thu giữ tang vật gần 2,1 triệu đồng. Ngoài ra, từ tháng 10-2013 đến ngày 26-12-2013, Hường còn tổ chức ghi số đề, thu lợi bất chính 4,5 triệu đồng.

Các đối tượng đánh bài với Hùng, do chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

A.H

* Người dân cung cấp hơn 2.300 tincó giá trị

Từ đầu năm 2014 đến nay, Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn TP.Biên Hòa tổ chức được 1.130 đợt tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 284 ngàn lượt người tham dự. Thông qua các buổi tuyên truyền, lực lượng công an của thành phố đã tiếp thu được 4.112 lượt ý kiến đóng góp, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, từ đó khắc phục, sửa chữa để phục vụ dân tốt hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Qua tuyên truyền và phát động, người dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng 2.341 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra làm rõ 346 vụ phạm pháp hình sự, bắt 893 đối tượng vi phạm hình sự và hành chính các loại.

* Cá độ bóng đá, bị đề nghị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Tiến Quân (27 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) về tội đánh bạc.

Theo kết luận điều tra, từ ngày 3 đến 6-7, tại quán cà phê Hugo (KP.5, phường Trảng Dài, do Quân làm chủ), Quân đã 6 lần cá độ bóng đá ăn tiền với những người không rõ lai lịch qua trang web 188bet, mỗi trận từ 2-10,5 triệu đồng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 6-7, Công an TP.Biên Hòa đã bắt quả tang Quân đang đánh bạc qua mạng internet.

*  Đề nghị truy tố kẻ bán ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trương Thành Thiện (32 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh, tạm trú ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết luận điều tra, Thiện không nghề nghiệp và nghiện ma túy. Để có tiền trang trải cuộc sống và mua ma túy sử dụng, Thiện đã nhiều lần đến quận 8, TP.Hồ Chí Minh mua heroin của một phụ nữ không rõ lai lịch mang về sử dụng một phần, phần còn lại chia làm nhiều tép nhỏ bán cho bạn nghiện. Chiều 4-3, khi Thiện đang bán 2 tép heroin với giá 300 ngàn đồng cho một con nghiện tại chân cầu Bửu Hòa, xã Hiệp Hòa thì bị công an bắt.

Tháng 9-2009, Thiện đã bị Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) xử phạt 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Huyền Anh

 

Tin xem nhiều