Báo Đồng Nai điện tử
En

Đi tù vì tội lừa đảo

09:11, 18/11/2014

Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thúy Hằng (25 tuổi, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) 20 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thúy Hằng (25 tuổi, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) 20 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bị cáo Hằng và đối tượng Nguyễn Thế Hòa (31 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) sống với nhau như vợ chồng tại một phòng trọ ở xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất). Để có tiền tiêu xài, Hòa bàn với Hằng dàn cảnh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29-5, Hòa mời chị N.T.H.N. (quê tỉnh Bình Thuận, bạn mới quen trên mạng của Hòa) vào Đồng Nai thăm Hòa bị tai nạn giao thông. Khi biết chị N. mang theo nhiều tài sản, Hòa nói dối ở khu Hòa thuê trọ trộm cắp nhiều và kêu chị N. đưa toàn bộ tài sản gồm: nữ trang bằng vàng, 2 điện thoại di động và 2,5 triệu đồng cho Hòa cất.

Sáng 31-5, Hòa rủ chị N. đi mua sắm. Trên đường đi, Hòa kêu mệt và đưa chị N. vào nhà nghỉ, còn Hòa lấy cớ về mượn xe ô tô chở chị đi N. cho khỏe. Sau đó, Hòa và Hằng về phòng trọ lấy hết tài sản của chị N. rồi bỏ trốn.

Qua tố cáo của chị N., Công an huyện Thống Nhất đã bắt khẩn cấp Hằng vào ngày 16-6. Đối với Hòa, sau khi phạm tội đã bỏ trốn, Công an huyện Thống Nhất đã ra quyết định truy nã.

Hữu Thắng

 

Tin xem nhiều