Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự - đó đây

12:05, 30/05/2015

Bắt xe chở gỗ trái phép

Sáng 27-5, khi bất ngờ kiểm tra xe ô tô tải biển số 49X-1859 do tài xế N.T.S. (ngụ huyện Tân Phú) điều khiển, Công an huyện Trảng Bom phát hiện trên xe vận chuyển 1,28m3 gỗ dái ngựa (thuộc nhóm 5) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số gỗ.

Bắt xe chở gỗ trái phép

Sáng 27-5, khi bất ngờ kiểm tra xe ô tô tải biển số 49X-1859 do tài xế N.T.S. (ngụ huyện Tân Phú) điều khiển, Công an huyện Trảng Bom phát hiện trên xe vận chuyển 1,28m3 gỗ dái ngựa (thuộc nhóm 5) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số gỗ. Làm việc với công an, tài xế S. khai đã mua số gỗ này từ 3 đối tượng không rõ lai lịch ở tỉnh Lâm Đồng, khi mua ông S. biết số gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ phương tiện cùng tang vật để xử lý.

Lc lượng tun tra bt trm

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Lê Hoàng Thy (25 tuổi) và Ngô Nhựt Hùng (25 tuổi), đều ngụ TP.Hồ Chí Minh, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 27-5, Thy và Hùng đã đột nhập vào nhà anh Phạm Nguyên Phúc (tại KP.2, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) trộm chiếc xe máy biển số 60B6-122.82. Trên đường tẩu thoát, cả hai đã bị lực lượng tuần tra Công an xã Hóa An (TP.Biên Hòa) phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Trộm không thoát

Khoảng 20 giờ ngày 27-5, khi đi ngang nhà anh Trần Đình Tùng (ngụ KP.8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Nguyễn Thành Công (30 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) phát hiện trong nhà không có người bèn lẻn vào trộm tài sản. Trong lúc trộm cắp, Công đã bị người xung quanh phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Văn Nhân

 

 

 

Tin xem nhiều