Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt nhóm cướp đêm

02:07, 04/07/2015

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Quang Vinh (19 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) và Đới Duy Đại (20 tuổi, ngụ xã Phú Điền, huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Quang Vinh (19 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) và Đới Duy Đại (20 tuổi, ngụ xã Phú Điền, huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Không nghề nghiệp, Vinh và Đại đã rủ nhau đi cướp tài sản. Từ cuối năm 2014 đến nay, cả hai đã thực hiện hàng loạt vụ cướp táo tợn trên các tuyến đường ở TP.Biên Hòa, lấy đi nhiều tài sản của người dân.

* Cướp lúc nửa đêm

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, để thực hiện ý đồ cướp tài sản, Vinh và Đại đã chuẩn bị dao, xe máy phân khối lớn đi gây án để dễ bề tẩu thoát. Thời gian các đối tượng lựa chọn gây án thường vào lúc đêm khuya hoặc gần sáng. “Con mồi” bọn cướp nhắm tới là những phụ nữ đi xe máy một mình ở những đoạn đường vắng. Điều đáng chú ý ở nhóm cướp này là, sau khi khống chế nạn nhân cướp xe, chúng chỉ lục cốp xe lấy trang sức, tiền, điện thoại di động, laptop… rồi vứt bỏ xe ở nơi khác vì sợ lộ tung tích khi đem bán hoặc sử dụng xe đi lại.

Khoảng 3 giờ ngày 17-10-2014, Đại điều khiển xe máy chở Vinh đến địa bàn tổ 24, KP.4, phường Bửu Long (TP.Biên Hòa) thì phát hiện chị Đoàn Thị Hồng Duyên (30 tuổi, ngụ phường Bửu Long) đi xe máy hiệu Honda Lead một mình qua đoạn đường này. Ngay lập tức, Đại điều khiển xe cúp đầu xe chị Duyên rồi nhảy xuống xe, dùng dao khống chế cướp xe của chị Duyên. Sau khi lấy được xe, cả hai chạy đi khoảng 2km thì dừng lại mở cốp xe lấy 2 điện thoại di động iPhone 5, 300 ngàn đồng rồi bỏ lại xe máy của chị Duyên bên đường và tẩu thoát.

Tương tự, khoảng 2 giờ ngày 1-11-2014, phát hiện chị Võ Ánh Triều (22 tuổi, ngụ huyện Long Thành) đi xe máy một mình ở khu vực ngã tư đường Võ Thị Sáu - Hà Huy Giáp (phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa), Vinh và Đại đã chặn đầu xe chị Triều rồi dùng dao khống chế, cướp xe. Sau khi điều khiển xe của nạn nhân đi được một đoạn, Vinh và Đại đã dừng lại mở cốp lấy tiền, điện thoại di động và vứt bỏ xe.

* Sa lưới

Sau một thời gian “ém quân” nghe ngóng tình hình và tiêu xài số tài sản cướp được, đến ngày 7-2, Vinh và Đại tiếp tục rủ nhau đi cướp.

Khoảng 1 giờ 45 ngày 7-2, cả hai đeo khẩu trang, đi xe máy đến KP.2, phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) thì phát hiện chị Dương Thoại Ánh Linh (17 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp) đi xe máy một mình phía trước. Thấy đúng đối tượng cần tìm, Đại chạy xe vượt lên chặn đầu xe chị Linh để Vinh nhảy xuống dùng dao khống chế, cướp xe của nạn nhân. Lần này, trước khi tẩu thoát, Vinh còn “tốt bụng” dặn chị Linh lát sau đi vào đoạn đường gần đó để lấy lại xe. Chiếc xe cướp được, cả hai mang đến một chỗ vắng mở cốp lấy điện thoại di động rồi bỏ xe lại.

Sau “phi vụ” cướp xe của chị Linh hơn 2 tháng, vào lúc 2 giờ ngày 13-4, thấy chị Vũ Thị Phụng (30 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa) điều khiển chiếc xe máy hiệu Honda Vision đi một mình ở KP.12, phường An Bình, Đại và Vinh đã dùng dao khống chế, cướp xe rồi chạy đến chỗ vắng mở cốp lấy 39 triệu đồng và một điện thoại di động.

Từ tin báo của người dân về các vụ cướp có cùng thủ đoạn đã xảy ra, Công an TP.Biên Hòa đã cắt cử trinh sát hình sự vào cuộc điều tra. Quá trình làm việc với công an, một nạn nhân bị cướp cho biết một trong hai kẻ cướp có đặc điểm nhân dạng giống với Vinh, dù bọn cướp đã đeo khẩu trang che kín mặt khi gây án.

Từ thông tin do nạn nhân cung cấp, cơ quan công an đã lần theo manh mối và tiến hành bắt giữ Vinh khi đã xác định đối tượng có liên quan đến vụ cướp tài sản như nạn nhân trình báo. Từ lời khai của Vinh, cơ quan công an đã tiếp tục bắt giữ Đại để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Vinh và Đại đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Quá trình điều tra, cả hai còn khai, từ tháng 10-2014 đến khi bị bắt đã thực hiện hàng loạt vụ cướp khác với thủ đoạn tương tự. Bước đầu, cơ quan công an xác định Vinh và Đại đã thực hiện ít nhất 8 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP.Biên Hòa. Hiện vụ án đang được công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Trần Danh

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều