Báo Đồng Nai điện tử
En

Rủ đi đánh nhau, cả nhóm đi tù

11:07, 04/07/2016

Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Trung Thành (21 tuổi, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) 40 tháng tù giam, Nguyễn Minh Trung (19 tuổi, ngụ xã Quang Trung) 36 tháng tù (cho hưởng án treo)...

Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Trung Thành (21 tuổi, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) 40 tháng tù giam, Nguyễn Minh Trung (19 tuổi, ngụ xã Quang Trung) 36 tháng tù (cho hưởng án treo), Đinh Khánh Duy (19 tuổi, ngụ xã Quang Trung) 18 tháng tù giam và Trương Tấn Sang (17 tuổi, ngụ xã Quang Trung) 12 tháng tù giam, cùng về tội cố ý gây thương tích. Ngoài bản án tù, các bị cáo còn phải bồi thường chi phí khám chữa bệnh và tổn thất tinh thần cho các bị hại gần 80 triệu đồng.

Chiều 18-10-2015, trong lúc nhậu tại hồ câu cá giải trí Bàu Sậy (xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất), nhóm của Duy, Sang và Minh Trung đã nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau với nhóm của Lương Xuân Trường (ngụ huyện Thống Nhất). Dù được mọi người can ngăn, nhưng Duy vẫn về nhà rủ Minh Trung xách hung khí quay lại hồ câu cá giải trí Bàu Sậy đánh nhóm của Trường. Hậu quả, 3 người thuộc nhóm của Trường đã bị đánh gây thương tích, gồm: Phạm Hùng Thanh bị thương tật tỷ lệ 15% tạm thời, Nguyễn Duy Trung bị thương tật tỷ lệ 19% tạm thời và Trường bị thương tật tỷ lệ 2% tạm thời.

Từ đơn tố cáo của gia đình các bị hại, Công an huyện Thống Nhất đã lần lượt bắt giữ các bị can: Duy, Thành, Minh Trung và Sang.

 

Hữu Thắng

Tin xem nhiều