Báo Đồng Nai điện tử
En

Canada hỗ trợ các nước đang phát triển trong Cộng đồng Pháp ngữ

09:08, 15/08/2014

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn tuyên bố ngày 14/8 của Bộ trưởng Phát triển quốc tế và tiếng Pháp của Canada, ông Christian Paradis cho biết nước này có kế hoạch giúp các nước đang phát triển trong Cộng đồng Pháp ngữ (La Francophonie) thúc đẩy tăng trưởng và chống đói nghèo.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn tuyên bố ngày 14/8 của Bộ trưởng Phát triển quốc tế và tiếng Pháp của Canada, ông Christian Paradis cho biết nước này có kế hoạch giúp các nước đang phát triển trong Cộng đồng Pháp ngữ (La Francophonie) thúc đẩy tăng trưởng và chống đói nghèo.

Hiện trường một vụ cháy chợ tại Senegal. (Nguồn: THX/TTXVN)
Hiện trường một vụ cháy chợ tại Senegal. (Nguồn: THX/TTXVN)


Theo ông Paradis, Canada sẽ đẩy mạnh đầu tư vào khu vực tư nhân và cải thiện môi trường kinh doanh ở các nước này để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, qua đó từng bước phá vỡ chu kỳ đói nghèo và giúp các nước đang phát triển hướng dần tới sự phát triển thịnh vượng.

Bộ trưởng Paradis nhấn mạnh hợp tác phát triển kinh tế là một trong những mục tiêu chính thể hiện tinh thần đoàn kết trong Cộng đồng Pháp ngữ và là một trong những vấn đề trọng tâm của chương trình nghị sự hỗ trợ quốc tế mà Ottawa đang triển khai.

Trong tuyên bố của mình, ông Paradis cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và kỹ năng đào tạo, sự cần thiết phải tăng cường vai trò của phụ nữ và thanh niên trong phát triển kinh tế.

Ông cho biết thêm một trong những chủ đề chính của Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của Cộng đồng Pháp ngữ, dự kiến diễn ra tại Senegal ngày 29-30/11 tới, sẽ là "Phụ nữ và thanh niên trong Cộng đồng Pháp ngữ: Tác nhân cho hòa bình và phát triển."

Với chủ đề này, Canada và các nước thành viên sẽ tập trung thảo luận về việc áp dụng các chiến lược kinh tế cho Cộng đồng Pháp ngữ.

Riêng đối với Canada, ưu tiên hàng đầu là tập trung tăng cường vai trò của khu vực tư nhân, đảm bảo minh bạch, an ninh lương thực, giáo dục, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Cho đến nay, Canada luôn đi đầu trong các hoạt động bảo vệ trẻ em, trong đó có cuộc chiến chống kết hôn sớm và hôn nhân cưỡng ép.

TTXVN/Vietnam+

Tin xem nhiều