Báo Đồng Nai điện tử
En

Kinh tế Anh tăng trưởng nhanh nhất trong gần một năm qua

03:09, 11/09/2018

Thời tiết nóng kỷ lục trong Hè qua cùng với việc đội tuyển Anh lọt tới vòng bán kết World Cup 2018 lần đầu tiên sau 28 năm đã khuyến khích người dân Xứ sở Sương mù chi tiêu nhiều hơn, qua đó giúp cho kinh tế nước này tăng trưởng mạnh hơn trong ba tháng tính đến tháng 7-2018.

Thời tiết nóng kỷ lục trong Hè qua cùng với việc đội tuyển Anh lọt tới vòng bán kết World Cup 2018 lần đầu tiên sau 28 năm đã khuyến khích người dân Xứ sở Sương mù chi tiêu nhiều hơn, qua đó giúp cho kinh tế nước này tăng trưởng mạnh hơn trong ba tháng tính đến tháng 7-2018.
Đồng bảng Anh. (Nguồn: Getty images)
Đồng bảng Anh. (Nguồn: Getty images)

Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) của Anh cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng trưởng 0,6% trong ba tháng tính đến tháng Bảy vừa qua, mức tăng nhanh nhất trong gần một năm và cao hơn mức tăng 0,4% của ba tháng tính đến tháng 6-2018, chủ yếu nhờ lĩnh vực dịch vụ khởi sắc.

Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng cũng phát đi tín hiệu phục hồi tích cực sau khi khởi động khá chậm trong những tháng đầu năm. 

Trong ba tháng tính đến tháng 7/2018, lĩnh vực bán lẻ đã đóng góp 0,11 điểm % vào tăng trưởng kinh tế của Anh, nhờ thời tiết ấm áp hơn đã khuyến khích người dân đổ ra các tuyến phố trung tâm mua sắm, tiêu dùng.

Thêm vào đó, người hâm mộ bóng đá Anh cũng chi tiêu mạnh hơn tại các quán rượu, nhà hàng để theo dõi và cổ vũ đội tuyển nhà tham dự giải World Cup. Điều này trái ngược với thời điểm đầu năm khi thời tiết lạnh giá và tuyết rơi do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mang tên “Quái vật phương Đông” đã khiến hoạt động của kinh tế Anh ngưng trệ trong tháng 3-4-2018.

Trong khi lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát đi những tín hiệu khả quan thì lĩnh vực chế tạo giảm 0,2% trong tháng 7-2018. Theo ONS, sự sụt giảm này chủ yếu do sản lượng dược phẩm rớt mạnh. Các công ty dược phẩm đang chịu sức ép ngày càng gia tăng, trong bối cảnh nước Anh chuẩn bị rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Các doanh nghiệp bắt đầu dự trữ nguồn cung dược phẩm. Để chuẩn bị cho Brexit, công ty dược phẩm AstraZeneca trong những tháng gần đây đã bắt đầu sản xuất dược phẩm ở Thụy Điển, song song với việc sản xuất ở các cơ sở ở vùng Tây Bắc nước Anh. Trong khi đó, sản lượng năng lượng cũng sụt giảm, do nhu cầu khí đốt và điện năng có phần giảm bớt do thời tiết ấm áp hơn.

Thâm hụt thương mại của nước Anh cũng có sự cải thiện đáng kể trong tháng 7-2018, trong đó thâm hụt thương mại hàng hóa ở mức thấp nhất kể từ tháng 2/2018, theo thống kê của ONS, là gần 10 tỷ bảng.

Thâm hụt với EU thu hẹp lại mức hơn 7 tỷ bảng, mức thấp nhất kể từ tháng 4-2016, trong khi thâm hụt với các nước trên thế giới là gần 3 tỷ bảng, mức thấp nhất kể từ tháng 2-2018. 

Trong khi đó, tổng thâm hụt thương mại của nước Anh, bao gồm cả thương mại dịch vụ, giảm xuống chỉ còn 100 triệu bảng trong tháng 7-2018, so với mức thâm hụt 900 triệu bảng trong tháng 6-2018./.
 

 

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều