Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiến thuật gây sức ép

09:09, 12/09/2019

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một lần nữa tạo sức ép lên Liên minh Châu Âu (EU) khi tuyên bố sẽ để cho người tị nạn tràn vào lục địa già nếu như EU không hỗ trợ Ankara giải quyết vấn đề tị nạn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một lần nữa tạo sức ép lên Liên minh Châu Âu (EU) khi tuyên bố sẽ để cho người tị nạn tràn vào lục địa già nếu như EU không hỗ trợ Ankara giải quyết vấn đề tị nạn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Trong một thỏa thuận được ký kết vào năm 2016, EU cam kết gói hỗ trợ 6 tỷ Euro để giúp Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết vấn đề người tị nạn trốn chạy cuộc chiến ở Syria sang nước này. Tuy nhiên, theo ông Erdogan đến nay, EU mới rót 1,4 tỷ Euro, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đã phải chi đến 35 tỷ USD để giải quyết các vấn đề liên quan đến khoảng 4 triệu người tị nạn Syria.

Một khi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới, hàng triệu người tị nạn này sẽ đổ sang Châu Âu và đó sẽ là “thãm họa” đối với lục địa già, vốn đã và đang rất đau đầu giải quyết vấn đề nhập cư trái phép. EU hiểu rõ nguy cơ này và Ankara cũng vậy. Vì thế, Thổ Nhĩ Kỳ mới sử dụng quân bài người tị nạn để gây sức ép lên EU.

Đây không phải là một cảnh báo ngẫu nhiên, nhất là khi Tổng thống Erdogan muốn Mỹ và Châu Âu nhượng bộ trong vấn đề Syria. Tổng thống Erdogan khẳng định quyết tâm thành lập một khu vực an toàn của người Hồi giáo ở phía Đông Bắc Syria cùng với Mỹ vào cuối tháng 9 này và cảnh báo Ankara sẵn sàng hành động nếu yêu cầu này không được chấp thuận. Cụ thể Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở cuộc tấn công vào lực lượng tay súng người Kurd ở Syria ở phía Đông sông Eupharates. Vì thế, có thể Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng quân bài người tị nạn Syria để mặc cả với EU, và gây áp lực để khối này hối thúc Mỹ thực hiện cam kết thành lập vùng an toàn ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Quốc Trung

 

 

Tin xem nhiều