Báo Đồng Nai điện tử
En

Hiệp ước New START được gia hạn

10:02, 04/02/2021

Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) giữa hai cường quốc quân sự thế giới là Nga và Mỹ từ hôm nay (5-2) chính thức được gia hạn thêm 5 năm, sau khi tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin thống nhất tiếp tục duy trì việc cắt giảm vũ khí chiến lược.

Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) giữa hai cường quốc quân sự thế giới là Nga và Mỹ từ hôm nay (5-2) chính thức được gia hạn thêm 5 năm, sau khi tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin thống nhất tiếp tục duy trì việc cắt giảm vũ khí chiến lược.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: New York Times.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: New York Times.

Quyết định gia hạn New START giúp thế giới thở phào, bởi việc duy trì hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ, được hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định thế giới. Được ký kết lần đầu vào năm 2010, Hiệp ước New START là nền tảng của việc kiểm soát vũ khí toàn cầu. New START quy định mỗi nước triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân, mức thấp nhất trong hàng chục năm qua. Mỹ và Nga cũng bị giới hạn về số lượng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình hạt nhân. Quyết định gia hạn New START được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin hôm 26-1, chưa đầy một tuần sau khi ông Biden nhậm chức. Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng, việc gia hạn New START chỉ là bước khởi đầu trong nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết các thách thức an ninh của thế kỷ XXI. New START được hy vọng sẽ góp phần xây dựng lòng tin giữa hai cường quốc quân sự của thế giới, vốn đã rạn nứt nghiêm trọng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời mở ra hy vọng cho những cuộc đàm phán trong tương lai để cắt giảm hơn nữa số lượng vũ khí hạt nhân mà hai nước đang sở hữu.        

Quốc Trung

Tin xem nhiều