Báo Đồng Nai điện tử
En

Thúy Vi nhận thưởng ít nhất 120 triệu đồng

10:09, 22/09/2014

Với việc mang về chiếc HCV đầu tiên tại Asiad 17, VĐV wushu Dương Thúy Vi sẽ nhận được số tiền thưởng tối thiểu là 120 triệu đồng.

Với việc mang về chiếc HCV đầu tiên tại Asiad 17, VĐV wushu Dương Thúy Vi sẽ nhận được số tiền thưởng tối thiểu là 120 triệu đồng. Theo chế độ khen thưởng chính thức của Nhà nước, mỗi HCV cá nhân Asiad được thưởng 70 triệu đồng. Ở Asiad Quảng Châu 2010 với 1 HCV, 17 HCB và 15 HCĐ, Nhà nước đã chi tổng cộng hơn 2 tỷ 60 triệu đồng tiền thưởng cho các VĐV.

Riêng tại kỳ Asiad này, với chương trình “Chung sức cùng TTVN chinh phục Asian Games 17 và Asian Para Games 2014” do Tổng công ty bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội tài trợ, mỗi VĐV đoạt HCV cá nhân sẽ được thưởng tại chỗ 50 triệu đồng, HCB 30 triệu và HCĐ 15 triệu (HC đồng đội nhận gấp đôi). Ngoài ra, còn những khoản thưởng từ các địa phương hay đơn vị tài trợ riêng (riêng tập đoàn CJ, Hàn Quốc, nhà tài trợ đội tuyển taekwondo nữ sẽ thưởng đến 20.000 USD (hơn 400 triệu đồng VN) cho VĐV đoạt HCV. 4 năm trước, riêng võ sĩ taekwondo Lê Bích Phương, VĐV đoạt HCV duy nhất nhận thưởng tổng cộng lên đến trên 200 triệu đồng.

Lê Lâm

 

Tin xem nhiều