Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai - Sanfecce Hiroshima 2-2

11:12, 12/12/2014

Ngay phút thứ 10, tiền vệ Ngọc Quốc đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà. Nhưng chỉ 8 phút sau, nhà vô địch J.League 1 năm 2012 và 2013 san bằng cách biệt với pha băng vào đánh đầu của tiền đạo vừa có 1 lần khoác đội tuyển quốc gia Nhật Bản Minagawa.

Ngay phút thứ 10, tiền vệ Ngọc Quốc đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà. Nhưng chỉ 8 phút sau, nhà vô địch J.League 1 năm 2012 và 2013 san bằng cách biệt với pha băng vào đánh đầu của tiền đạo vừa có 1 lần khoác đội tuyển quốc gia Nhật Bản Minagawa.

Đồng Nai (áo đỏ) hòa 2-2 với Sanfecce Hiroshima (Nhật Bản) trong trận đấu giao hữu
Đồng Nai (áo đỏ) hòa 2-2 với Sanfecce Hiroshima (Nhật Bản) trong trận đấu giao hữu. Ảnh: H.Anh

Đầu hiệp II, Sanfecce Hiroshima vượt lên dẫn lại cũng từ quả đá phạt bên cánh trái, hậu vệ Đồng Nai (ĐN) phá ra và Chajima tung cú sút chìm ngoài vùng cấm. Cuối trận, sau pha dứt điểm cận thành bị thủ môn cản phá của tiền vệ tân binh đến từ SLNA Hồng Việt, Huỳnh Kesley đã có bàn thắng ra mắt khán giả ĐN.

Ngoài tuyển thủ Minagawa và tiền vệ từng khoác áo tuyển U.19 Nhật Bản, Sanfecce Hiroshima chỉ mang sang 16 cầu thủ và hầu hết là đội hình dự bị, nhưng đội bóng Nhật vẫn cho thấy đẳng cấp của một CLB hàng đầu J.League 1, đặc biệt là trong cách vận hành, chuyển đổi sơ đồ chiến thuật.

Tiền vệ Xuân Thành (trái) trao lại băng đội trưởng cho Huỳnh Kesley
Tiền vệ Xuân Thành (trái) trao lại băng thủ quân cho Huỳnh Kesley. Ảnh: H.Anh

Đọng lại nhất trận đấu là giây phút chia tay, giã từ sân cỏ của tiền vệ Xuân Thành, phút 14 anh rời sân, chào từ biệt khán giả và trao lại chiếc áo số 7 cùng băng thủ quân cho Huỳnh Kesley trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả và tình cảm của các đồng đội, lãnh đạo, ban huấn luyện CLB.

Lãnh đạo, ban huấn luyện đội Đồng Nai tặng hoa, chia tay tiền vệ Xuân Thành (trái)
Lãnh đạo, ban huấn luyện đội Đồng Nai tặng hoa, chia tay tiền vệ Xuân Thành (trái). Ảnh: H.Anh
Tiền vệ Xuân Thành (trái) chia tay các đồng đội từng gắn bó trong những năm qua.
Tiền vệ Xuân Thành (trái) chia tay các đồng đội từng gắn bó trong những năm qua. Ảnh: H.Anh

Trần Đỗ

Tin xem nhiều