Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhìn lại Đại hội TDTT toàn quốc lần VII: Đồng Nai hoàn thành chỉ tiêu

10:12, 19/12/2014

Sau những ngày thi đấu sôi nổi tại 10 tỉnh, thành phố, Đại hội TDTT toàn quốc lần VII năm 2014 đã khép lại với lễ bế mạc tại Cung Thể thao tỉnh Nam Định vào tối 16-12. Đây là Đại hội có số lượng VĐV tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay với 7.493 VĐV (4.278 nam, 3.215 nữ) của 63 tỉnh,thành và 2 ngành: Công an, Quân đội.

Sau những ngày thi đấu sôi nổi tại 10 tỉnh, thành phố, Đại hội TDTT toàn quốc lần VII năm 2014 đã khép lại với lễ bế mạc tại Cung Thể thao tỉnh Nam Định vào tối 16-12. Đây là Đại hội có số lượng VĐV tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay với 7.493 VĐV (4.278 nam, 3.215 nữ) của 63 tỉnh,thành và 2 ngành: Công an, Quân đội.

VĐV Lê Uyên Phương (phải) giành HCV hạng cân 48kg nữ môn vovinam.
VĐV Lê Uyên Phương (phải) giành HCV hạng cân 48kg nữ môn vovinam.

Trong số 740 bộ huy chương của 36 môn thể thao được trao cho các tập thể, cá nhân VĐV xuất sắc của các đoàn thể thao tại Đại hội, đoàn thể thao Đồng Nai với hơn 130 VĐV tham gia tranh tài ở 17 môn thi đấu đã giành được tổng cộng 31 huy chương (6 HCV, 11 HCB, 14 HCĐ), xếp hạng 23/65, đạt chỉ tiêu ban đầu đề ra (từ 6-7 HCV và xếp hạng từ vị trí 21-25). Trong khu vực Đông Nam bộ, Đồng Nai xếp sau Bình Thuận (hạng 16) và Bình Dương (hạng 21).

Tôn Hoàng Khánh Lan - VĐV xuất sắc nhất của Đồng Nai tại Đại hội TDTT toàn quốc
Tôn Hoàng Khánh Lan - VĐV xuất sắc nhất của Đồng Nai

Trong số các môn, môn thể hình, fitness đã có công đầu trong thành tích của đoàn Đồng Nai tại đại hội lần này khi đóng góp gần một nửa trong tổng số huy chương của đoàn (3 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ). Trong đó, phải nhắc đến sự xuất sắc của VĐV Tôn Hoàng Khánh Lan với 2 HCV. VĐV Nguyễn Thanh Tuấn cũng giành HCV ở hạng cân 65kg nam. Các VĐV Nguyễn Thị Hường và Nguyễn Hoàng Ngọc Thanh đều giành HCB... Sau thể hình, môn vovinam đóng góp 1 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ. HCV duy nhất của vovinam Đồng Nai thuộc về VĐV Lê Uyên Phương. Ngoài chiếc HCV của Điểu Văn Sang hạng cân 68kg nam, môn võ cổ truyền cũng có thêm 2 HCĐ ở nội dung biểu diễn. Và HCV cuối cùng thuộc về môn wushu (1 HCV, Phạm Hồng Ngọc)… Ngoài ra, các môn Olympic như: bơi, điền kinh, cử tạ cũng giúp Đồng Nai có được những chiếc HCB. Cụ thể, môn bơi có được 2 HCB, 4 HCĐ, trong đó cả 2 HCB đều của Nguyễn Thị Ngọc Yến. Còn Lê Minh Thuận cũng giành 2 HCB, 1 HCĐ cử tạ hạng cân 77kg nam và Lê Thành Nhân giành HCB đẩy tạ nam. Môn bắn súng cũng có được chiếc HCĐ...

Ông Nguyễn Xuân Thanh, Giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh, trưởng đoàn đã đánh giá cao sự nỗ lực, thi đấu hết mình của các VĐV để giúp đoàn thể thao Đồng Nai có được thành tích như trên tại đại hội lần này. Ông Nguyễn Xuân Thanh cho biết, việc các môn chủ lực như: thể hình, võ cổ truyền, vovinam, wushu, võ cổ truyền, bơi… đều giành được huy chương, nhất là những chiếc HCV quý giá như dự kiến ban đầu đã giúp thể thao Đồng Nai hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, dù không có HCV nhưng các môn điền kinh, cử tạ, bơi, bắn súng… cũng giành được HCB, HCĐ. Điều này cho thấy Đồng Nai có tiềm năng ở những môn trên, nếu được đầu tư hợp lý hy vọng sẽ có được thành tích tốt hơn ở các kỳ đại hội tới.

Tôn Hoàng Khánh Lan - Nguyễn Doãn Phong trên bục nhận huy chương.
Tôn Hoàng Khánh Lan - Nguyễn Doãn Phong trên bục nhận huy chương.

Huy Anh

 

 

 

Tin xem nhiều