Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường THPT Lê Quý Đôn và Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa giành hạng nhất toàn

11:02, 01/02/2016

Chiều 1-2, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh lần thứ IX đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia thi đấu tại HKPĐ.

Chiều 1-2, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh lần thứ IX đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia thi đấu tại HKPĐ. Tới dự lễ có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo, Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang cùng 300 học sinh thuộc các trường TH, THCS, THPT trong tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức HKPĐ.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức HKPĐ.

HKPĐ tỉnh diễn ra từ ngày 6 đến 22-1 đã thu hút 6 ngàn VĐV học sinh đến từ 11 phòng GD-ĐT và 62 trường THPT tham gia thi đấu ở 800 nội dung của 14 môn.

Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang trao bằng khen của UBND tỉnh cho 5 VĐV tiêu biểu.
Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang trao bằng khen của UBND tỉnh cho 5 VĐV tiêu biểu.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao cờ nhất, nhì, ba, khuyến khích cho 11 đơn vị phòng GD-ĐT, các trường THPT có thành tích tại HKPĐ. Ở khối phòng GD-ĐT: Biên Hòa xếp hạng nhất; Trảng Bom - Long Khánh: đồng hạng nhì; Long Thành - Vĩnh Cửu - Tân Phú: đồng hạng ba. Khối các trường THPT: Lê Quý Đôn hạng nhất; Trấn Biên - Dân tộc nội trú tỉnh đồng hạng nhì; Ngô Quyền - Vĩnh Cửu - Nam Hà đồng hạng ba.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 27 tập thể, 25 cá nhân; 10 tập thể, 20 cá nhân ban chỉ đạo cấp huyện có thành tích trong thi đấu, công tác tổ chức và đóng góp vào sự thành công của HKPĐ tỉnh; 5 VĐV học sinh tiêu biểu.

Trong đó có 12 tập thể là các phòng GD-ĐT, trường THPT giành nhất, nhì, ba toàn đoàn về xếp hạng điểm. Trong đó, khối Phòng GD-ĐT, TP. Biên Hòa xếp hạng nhất, Trảng Bom – Long Thành: đồng hạng nhì, Vĩnh Cửu – Long Khánh – Định Quán: đồng hạng ba. Ở khối trường THPT, Lê Quý Đôn: hạng nhất, Trấn Biên – Ngô Quyền: đồng hạng nhì, Vĩnh Cửu – Thống Nhất A – Nam Hà: đồng hạng ba. Sở GD-ĐT cũng tặng giấy khen cho 32 tập thể, 27 cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức HKPĐ.

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại lễ bế mạc. Ảnh: H.Anh
Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại lễ bế mạc. Ảnh: H.Anh

Từ kết quả của HKPĐ, ngành GD-ĐT tuyển chọn lực lượng cho các đội tuyển chuẩn bị dự HKPĐ khu vực tại Bình Dương và HKPĐ toàn quốc.

Một số hình ảnh tại lễ tổng kết HKPĐ tỉnh:

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể...
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
... và các cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức HKPĐ.
Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang trao bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 5 VĐV tiêu biểu
Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang trao bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 5 VĐV tiêu biểu
PCT UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang trao cờ cho các Phòng GD-ĐT có thành tích vể huy chương tại HKPĐ
PCT UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang trao cờ cho các Phòng GD-ĐT có thành tích vể huy chương tại HKPĐ
Trưởng Ban VH-XH Nguyễn Thị Thu Hiền trao cờ cho các trường THPT có thành tích tại HKPĐ
Trưởng Ban VH-XH Nguyễn Thị Thu Hiền trao cờ cho các trường THPT có thành tích tại HKPĐ

Huy Anh

 

 

Tin xem nhiều