Báo Đồng Nai điện tử
En

Cờ vua Việt Nam giành HCV U.16 tại Giải cờ nhanh trẻ thế giới

08:09, 01/09/2021

Giải cờ nhanh trẻ thế giới 2021 đã kết thúc ngày 31-8 theo giờ địa phương tại Georgia bằng hình thức đấu trực tuyến. Đội cờ trẻ Việt Nam đã giành 1 chiếc HCV trong nội dung thuộc nhóm tuổi U.16 nữ.

Giải cờ nhanh trẻ thế giới 2021 đã kết thúc ngày 31-8 theo giờ địa phương tại Georgia bằng hình thức đấu trực tuyến. Đội cờ trẻ Việt Nam đã giành 1 chiếc HCV trong nội dung thuộc nhóm tuổi U.16 nữ.

Kỳ thủ trẻ Nguyễn Hồng Nhung giành Huy chương vàng U16 cờ nhanh thế giới. Ảnh: internet
Kỳ thủ trẻ Nguyễn Hồng Nhung giành Huy chương vàng U16 cờ nhanh thế giới. Ảnh: internet

 

Trận chung kết nội dung nhóm tuổi U.16 nữ là cuộc đấu nội bộ giữa 2 kỳ thủ Việt Nam Nguyễn Hồng Nhung và Vũ Bùi Thị Thanh Vân. Hồng Nhung đã thắng đồng đội Thanh Vân với kết quả 2-0 sau 2 lượt đi - về để lên ngôi vô địch. Với việc vào đến trận chung kết, cả Hồng Nhung lẫn Thanh Vân đương nhiên có suất dự siêu chung kết (Super Final) gồm 6 kỳ thủ đấu vào tháng 12-2021.

Trước đó, trong trận tranh hạng 3 của nội dung U.10 dành cho nam, kỳ thủ Đậu Duy Khương thắng Matfey Yursasov (Nga) với tỷ số 2-0, trong khi Đinh Nho Kiệt thất bại trong trận tranh HCĐ nội dung U.12 trước đối thủ Ukraine Samunenkov 0-2 nên chỉ có hạng 4.

Tham dự với 35 VĐV, cờ vua Việt Nam có 12 kỳ thủ giành quyền tham dự vòng chung kết, 4 vào đến bán kết các nhóm tuổi và 2 trong số này biến trận chung kết U.16 nữ thành chuyện nội bộ của cờ vua Việt Nam là điều hy hữu tại World Cup FIDE cờ nhanh trẻ 2021. Toàn giải, cờ vua Việt Nam giành được 1 HCV, 1 HCĐ.

Giải năm nay do Liên đoàn Cờ thế giới (FIDE) phối hợp cùng Liên đoàn Cờ Georgia tổ chức với các trận chung kết và tranh hạng 3 của nhóm tuổi U.10, U.12, U.14, U.16, U.18.

Anh Huy

Tin xem nhiều