Báo Đồng Nai điện tử
En

5 ngày nữa, đội tuyển U.22 vào trận

05:10, 22/10/2021

Sáng sớm hôm qua 21-10, đội tuyển U.22 Việt Nam đã đặt chân tới thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan. Trước khi rời UAE, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký tham dự vòng loại Giải U.23 châu Á 2022 bảng I.

Sáng sớm hôm qua 21-10, đội tuyển U.22 Việt Nam đã đặt chân tới thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan. Trước khi rời UAE, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký tham dự vòng loại Giải U.23 châu Á 2022 bảng I. Với việc thủ môn Văn Toản và tiền vệ Hai Long chỉ đau nhẹ, trở lại tập luyện, không có gì bất ngờ 3 cái tên bị loại đều là hậu vệ gồm: Anh Việt (CLB Than QN), người không ra sân phút nào trong trận giao hữu tổng duyệt với Kyrgyzstan và Hoàng Hùng (CLB Viettel), Nguyễn Văn Minh (CLB Hà Nội) - 2 cầu thủ chỉ vào sân ở 10 phút cuối.

Đội tuyển U.22 Việt Nam đã sẵn sàng
Đội tuyển U.22 Việt Nam đã sẵn sàng

Thêm một thuận lợi cho đội tuyển U.22 Việt Nam khi trận cuối gặp Myanmar vào ngày 2-11 trong lúc tất cả 10 bảng đấu khác đều đã ngã ngũ, kết thúc vào ngày 31-10. Được đá muộn nhất, thầy trò HLV Park hoàn toàn có thể chủ động tính toán, nếu như phải tranh chấp, so sánh thành tích để là một trong 4 đội nhì bảng tốt nhất giành vé vào vòng chung kết. Ngoài ra, AFC cũng đã ấn định giờ đấu. Theo đó, 2 trận của U.23 Việt Nam gặp Đài Loan (ngày 27-10) và Myanmar đều diễn ra vào 16 giờ địa phương (17 giờ Việt Nam), đá sớm như vậy giúp các cầu thủ tránh được cái lạnh buổi tối tại Kyrgyzstan khi nhiệt độ trung bình ở đây hiện chỉ trên dưới 100C. Cả hai trận đấu sẽ được trực tiếp trên VTV6.

Cùng với bác sĩ Choi, sang tuyển U.23 sát cánh cùng HLV Park còn có trợ lý Lee Young-jin. Do đó, khi đội tuyển quốc gia tập trung trở lại vào ngày 25-10, sẽ do 2 trợ lý nội Vũ Hồng Việt và Lưu Danh Minh phụ trách.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều