Báo Đồng Nai điện tử
En

Thấy gì từ 10 bàn thua của đội tuyển Việt Nam?

08:11, 07/11/2021

HLV trưởng Park Hang-seo đã trở lại tiếp quản đội bóng. Ngoài việc tìm đối sách trước đối thủ Nhật Bản 3 ngày tới, giờ là lúc ông cùng các học trò cũng mổ băng 4 trận thua vừa qua để phân tích những yếu kém, tìm cách khắc phục.

HLV trưởng Park Hang-seo đã trở lại tiếp quản đội bóng. Ngoài việc tìm đối sách trước đối thủ Nhật Bản 3 ngày tới, giờ là lúc ông cùng các học trò cũng mổ băng 4 trận thua vừa qua để phân tích những yếu kém, tìm cách khắc phục.

Đội tuyển Việt Nam nhớ cặp tiền vệ trung tâm Hùng Dũng (phải) - Huy Hùng (7)
Đội tuyển Việt Nam nhớ cặp tiền vệ trung tâm Hùng Dũng (phải) - Huy Hùng (7)

Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã bị thủng lưới 10 lần, nhiều nhất trong số 12 đội. Vì sao hàng thủ với sơ đồ 3 trung vệ từng là điểm tựa làm nên thành công lại trở nên dễ tổn thương như vậy. Câu trả lời rất đơn giản, bởi ở vòng loại cuối cùng của World Cup đều là những đối thủ có đẳng cấp hàng đầu châu lục. Một nguyên nhân khách quan khác là chúng ta không còn đầy đủ “công thức” từng mang về chức vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019. Đó là bộ giáp với thủ môn Văn Lâm (chỉ mới trấn giữ khung thành duy nhất trận gặp Australia), 5 hậu vệ: Duy Mạnh, Ngọc Hải, Đình Trọng (Tiến Dũng), Trọng Hoàng, Văn Hậu - hết người này đến người khác chấn thương hoặc vắng mặt vì nhiều lý do, và mất hẳn cặp tiền vệ trung tâm toàn diện, mạnh mẽ Hùng Dũng, Huy Hùng.

Đi sâu hơn phân tích, trong 10 bàn thua của ĐTVN có 3 bàn từ phạt đền, chiếm gần 1/3. Ngoài sai lầm cá nhân như cánh tay thừa thãi của Tấn Tài và Duy Mạnh “tặng” cho Oman 2 qủa penalty (đội bạn sút hỏng 1) thì 2 bàn thua trên chấm 11m trước Saudi Arabia là do sự lúng túng, bị động trước sức ép lớn và liên tục của đối phương. Ngoài việc phải tỉnh táo hơn, rõ ràng ĐTVN rất cần mẫu tiền vệ đánh chặn mạnh mẽ để giải tỏa áp lực trước vòng 16,50m; Tuấn Anh rất nỗ lực trong vai trò mỏ neo nhưng đây là nhiệm vụ quá sức với đôi chân pha lê của “Nhô”.

7 bàn thua còn lại đều khởi nguồn từ bóng bổng mà lỗi trước khi thuộc về thủ môn và hậu vệ cuối cùng, phần lớn xuất phát từ các cầu thủ tuyến trên không - hoặc không đủ sức, truy cản, ngăn chặn từ bước 1 (quả chuyền vào). Và có cả bàn thua từ việc không nghiên cứu kỹ để có đối sách trước đối phương như bài phạt góc của Oman.

Nhìn ra những sai sót để không lập lại khi chúng ta vẫn còn đến 6 trận đấu phía trước, trong đó có tới 4 trận trên sân nhà.

HLV Park đã quyết định gọi bổ sung thêm Hồ Thanh Minh, tiền đạo của đội hạng Nhất Huế chỉ mới có 45 phút thi đấu trận quốc tế đầu tiên và có bàn thắng duy nhất trước Myanmar mang về chiếc vé đầu bảng vào VCK U.23 châu Á 2022. Qua đó nâng quân số ĐTVN lên 34 cầu thủ, trong đó có 9 gương mặt U.22.

Đông Kha

Tin xem nhiều