Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyển Nhật Bản đến Việt Nam

05:11, 08/11/2021

Hôm nay 8-11, đại quân của đội tuyển số 2 châu Á sẽ "đổ bộ" đến Hà Nội. 2 ngày trước đó nhóm hậu cần đã sang trước cùng 209 kiện hành lý nặng gần 9 tấn (ĐTVN sang UAE thi đấu 3 trận cuối ở vòng loại thứ 2 mang theo lượng hành lý kỷ lục cũng chỉ 1 tấn). Dù mang theo đầu bếp riêng nhưng từ hơn 10 ngày trước, phía Nhật đã gửi toàn bộ thực đơn đề nghị chế biến theo yêu cầu cho VFF và khách sạn.

Hôm nay 8-11, đại quân của đội tuyển số 2 châu Á sẽ “đổ bộ” đến Hà Nội. 2 ngày trước đó nhóm hậu cần đã sang trước cùng 209 kiện hành lý nặng gần 9 tấn (ĐTVN sang UAE thi đấu 3 trận cuối ở vòng loại thứ 2 mang theo lượng hành lý kỷ lục cũng chỉ 1 tấn). Dù mang theo đầu bếp riêng nhưng từ hơn 10 ngày trước, phía Nhật đã gửi toàn bộ thực đơn đề nghị chế biến theo yêu cầu cho VFF và khách sạn.

HLV Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản
HLV Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản

Ngày mai 9-11, những thành viên cuối cùng của đội khách sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trên chuyến chuyên cơ… từ châu Âu, chở hơn 10 tuyển thủ đang thi đấu tại Đức, Anh, Bỉ, Hà Lan, Scotland, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp. Với việc tiền vệ Doan Ritsu vừa có thể vào sân ở hiệp II trong trận đấu PSV gặp AS Monaco tại Europa League, HLV Moriyasu đã quyết định gọi bổ sung tác giả bàn thắng duy nhất từ chấm 11m vào lưới ĐTVN ở tứ kết Asian Cup 2019. Như vậy ĐT Nhật Bản đến Việt Nam với 28 cầu thủ, trong đó có 19 ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu. Thiếu vắng duy nhất là tiền vệ Kubo (Real Madrid đang khoác áo Mallorca) vì chấn thương.

Là ứng viên số 1 nhưng sau 4 lượt đầu tiên chỉ đang đứng thứ 4 (cùng 6 điểm với Oman, kém Australia 3 điểm, Saudi Arabia 6 điểm), HLV Morijasu cho rằng ĐT Nhật Bản “đang ở thế dựa lưng tường” nên phải giành nhiều điểm nhất có thể trong 6 trận còn lại, trước tiên là chuyến làm khách ở Mỹ Đình.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều