Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỳ phùng địch thủ

11:12, 22/12/2021

Cặp bán kết giữa đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và Thái Lan thực sự là bên 8 lạng, người nửa cân, khi một bên là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng và bên kia là đội tuyển duy nhất chưa thủng lưới.

Cặp bán kết giữa đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và Thái Lan thực sự là bên 8 lạng, người nửa cân, khi một bên là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng và bên kia là đội tuyển duy nhất chưa thủng lưới.

Quang Hải được ESPN nhận định là một trong những cầu thủ đáng xem nhất cuộc đối đầu giữa Việt Nam với Thái Lan
Quang Hải được ESPN nhận định là một trong những cầu thủ đáng xem nhất cuộc đối đầu giữa Việt Nam với Thái Lan

Nếu Voi chiến có tỷ lệ cầm bóng 67,15% thì Rồng vàng cũng 61,55%, số cơ hội tạo ra cũng gần ngang nhau với 64 so với 50. ĐTVN chuyền nhiều nhất với 2.284 lần trong 4 trận vòng bảng thì Thái Lan thứ nhì với 2.200 lần, trong đó tỷ lệ chuyền chính xác suýt soát 87%/88%. Ngược lại, về số pha dứt điểm, tuyển Thái Lan nhiều nhất với 84 lần, ĐTVN thứ 2 với 80 lần. Tỷ lệ dứt điểm chính xác của ĐTVN kém hơn: 36% so với 55,6%, nhưng lại chuyển hóa cơ hội tốt hơn với 18%, so với Thái là 15,9%.

ESPN châu Á còn gọi cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan là “cuộc chiến giữa các vì sao” với số lượng tài năng sẽ được “trưng bày”. Thái Lan sở hữu cầu thủ đang kiến tạo nhiều nhất giải, hậu vệ Narubadin và “vua phá lưới” Dangda. Còn ĐTVN có chân chuyền tạo cơ hội nhiều nhất - 12 lần, 2 kiến tạo, Quang Hải; cầu thủ chuyền nhiều nhất Hoàng Đức (267 lần) và thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất Nguyên Mạnh (3 trận). Ngoài ra, đôi bên cũng sở hữu Cầu thủ xuất sắc nhất ở 2 kỳ AFF Cup gần đây: Chanathip và Quang Hải. Và bài viết kết luận: “Điều gì sẽ xảy ra khi một hàng công không thể ngăn cản đối đầu với một hàng thủ không thể xuyên thủng?”.

Phương Duy

Tin xem nhiều