Báo Đồng Nai điện tử
En

Xem giò cẳng đối thủ bán kết

06:12, 08/12/2021

Có màn ra mắt chưa thuyết phục (chỉ thắng Timor Leste 2-0) vì chưa đủ lực lượng, nhưng Thái Lan vẫn là đội mạnh nhất bảng A. Với việc Myanmar thảm bại 0-3 trước Singapore, chiếc vé nhì bảng sẽ là đội chủ nhà hoặc Philippines. Cuộc đối đầu giữa đôi bên vào lúc 19 giờ 30 hôm nay là cơ hội để HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam quan sát đối thủ tiềm tàng ở bán kết.

Có màn ra mắt chưa thuyết phục (chỉ thắng Timor Leste 2-0) vì chưa đủ lực lượng, nhưng Thái Lan vẫn là đội mạnh nhất bảng A. Với việc Myanmar thảm bại 0-3 trước Singapore, chiếc vé nhì bảng sẽ là đội chủ nhà hoặc Philippines. Cuộc đối đầu giữa đôi bên vào lúc 19 giờ 30 hôm nay là cơ hội để HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam quan sát đối thủ tiềm tàng ở bán kết.

Singapore có chiến thắng thuyết phục trước Myanmar
Singapore đã có chiến thắng thuyết phục trước Myanmar

Một điều thú vị là Sư tử biển đã 4 lần vô địch, nhưng kể từ lần cuối cùng năm 2012, đã 4 kỳ AFF Cup liên tiếp họ không vượt qua được vòng bảng. Thay chân họ chính là Azkals khi vào bán kết ở 4 trong 5 kỳ giải gần đây.

Là đội có chiến thắng đậm nhất trong lượt đầu, Singapore đang rất hưng phấn; nhưng lối chơi của đội chủ nhà không có gì nổi bật, chủ yếu dựa vào bóng bổng nhờ thể hình vượt trội. Đây là điều mà Philippines không hề thua kém. Mặc dù nhiều cầu thủ Phi kiều không thể trở về thi đấu cùng hàng loạt trường hợp chấn thương, nhưng Azkals vẫn là đội quân lê dương khi có đến 13 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài (3 tại châu Âu, 7 ở Thái Lan, 1 tại Nhật và Malaysia). Ngoài đội trưởng Younghusband  giải nghệ, vẫn còn đó những: Steuble,  Schrock, Reichelt… và đặc biệt là nhân tố mới Nyholm, hậu vệ 28 tuổi sinh ra và đang chơi ở Giải VĐQG Thụy Điển.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều