Báo Đồng Nai điện tử
En

Vĩnh Cửu dẫn đầu Giải vô địch điền kinh Đại hội TDTT tỉnh lần IX

08:06, 06/06/2022

Giải vô địch điền kinh Đại hội TDTT tỉnh lần IX năm 2022 và giải trẻ điền kinh tỉnh năm 2022 do Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh tổ chức đã kết thúc chiều ngày 5-6 sau 4 ngày tranh tài tại sân vận động Ðồng Nai.

Giải vô địch điền kinh Đại hội TDTT tỉnh lần IX năm 2022 và giải trẻ điền kinh tỉnh năm 2022 do Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh tổ chức đã kết thúc chiều ngày 5-6 sau 4 ngày tranh tài tại sân vận động Ðồng Nai.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV giành thứ hạng cao ở giải trẻ điền kinh tỉnh
Ban tổ chức trao giải cho các VĐV giành thứ hạng cao ở giải trẻ điền kinh tỉnh

Ở giải Ðại hội TDTT, với lực lượng có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ tỉnh, H. Vĩnh Cửu đã giành được 7 HCV, 2 HCB, 3 HCÐ để xếp hạng nhất toàn đoàn. Các HCV của H.Vĩnh Cửu ở các nội dung: 400m nam (Cấn Văn Thanh Anh Minh), 400m nữ (Trần Thị Thanh Thảo), 800m nam (Trương Nhật Linh), 1.500m nam (Lê Hữu Lộc), 5000m nam (Nguyễn Ngọc Quý), đẩy tạ nam (Nguyễn Thành Nhân), nhảy xa nam (Dương Công Anh Đức).

VĐV Dương Công Anh Đức giúp H.Vĩnh Cửu có tấm HCV ở nội dung nhảy xa nam
VĐV Dương Công Anh Đức giúp H.Vĩnh Cửu có tấm HCV ở nội dung nhảy xa nam giải đại hội TDTT tỉnh

H.Cẩm Mỹ xếp vị trí thứ hai với 6 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ nhờ sự tỏa sáng của tuyển thủ Nguyễn Thị Thùy Dương với 2 HCV cá nhân (800m, 1500m nữ) và 2 HCV tiếp sức.

Trao giải cho các VĐV chạy nội dung 1.500m nam giải đại hội
Trao giải cho các VĐV chạy nội dung 1.500m nam giải đại hội

Còn H. Xuân Lộc xếp hạng 3 với 3 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Cùng giành được 3 HCV như Xuân Lộc, H.Tân Phú xếp hạng 4 (3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ) do kém hơn 1 HCB. Các đơn vị còn lại, H. Trảng Bom giành 2 HCV; TP. Biên Hòa, H.Long Thành cùng giành được 1 HCV.

Các VĐV thi đấu nội dung chạy 3.000m nữ
Các VĐV thi đấu nội dung chạy 3.000m nữ giải Đại hội TDTT tỉnh

Trong khi đó, H. Trảng Bom giành chiến thắng áp đảo ở giải trẻ khi giành được 11 HCV, 4 HCB, 3 HCÐ, gấp hơn 3 lần so với các địa phương xếp sau. H. Cẩm Mỹ xếp hạng nhì với 3 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ). Cũng được 3 HCV nhưng do kém HCB, H. Định Quán và H. Xuân Lộc lần lượt xếp hạng ba (3 HCV, 4 HCB), hạng tư (3, 1, 3).

Ban tổ chức trao cờ cho 3 địa phương dẫn đầu toàn đoàn giải trẻ điền kinh tỉnh
Ban tổ chức trao cờ cho 3 địa phương dẫn đầu toàn đoàn giải trẻ điền kinh tỉnh

Giải khởi tranh từ ngày 2-6, có 193 VÐV tranh tài ở hai hệ giải: Ðại hội TDTT tỉnh và trẻ. Trong đó, có 122 VĐV của 9 địa phương trong tỉnh (trừ hai huyện: Thống Nhất và Nhơn Trạch) tranh tài ở 23 bộ huy chương đại hội và 71 VĐV của 5 địa phương gồm: Tân Phú, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán và Trảng Bom) tranh 20 bộ huy chương giải trẻ.

Huy Anh

Tin xem nhiều