Báo Đồng Nai điện tử
En

Thống đốc tỉnh Gyeongnam thăm Đồng Nai

08:12, 13/12/2013

(ĐN) – Ngày 12-12, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã tiếp ông Hong Joon Pyu, Thống đốc mới của tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc) đến thăm và làm việc tại Đồng Nai.

(ĐN) – Ngày 12-12, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã tiếp ông Hong Joon Pyu, Thống đốc mới của tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc) đến thăm và làm việc tại Đồng Nai.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tặng bức tranh gạo Văn miếu Trấn Biên cho Thống Đốc tỉnh Gyeongnam.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tặng bức tranh gạo Văn miếu Trấn Biên cho Thống Đốc tỉnh Gyeongnam.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia đứng đầu về đầu tư tại Đồng Nai, đặc biệt là Gyeongnam - tỉnh kết nghĩa với Đồng Nai. Chuyến viếng thăm của Thống đốc mới nhậm chức Hong Joon Pyu càng khẳng định mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa 2 địa phương.

Thống đốc tỉnh Gyeongnam đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của Đồng Nai và bày tỏ mong muốn tăng cường hoạt động đầu tư vào Đồng Nai. Trong đó, sẽ tập trung vào những lĩnh vực là thế mạnh của Gyeongnam, như: ngành hàng không vũ trụ, cơ khí, công nghiệp đóng tàu, điện tử…

Ông Hong Joon Pyu cho biết,  là tỉnh đứng đầu Hàn Quốc về xuất khẩu nông sản với quy trình sản xuất an toàn, Gyeongnam sẵn sàng hỗ trợ Đồng Nai trong công tác đào tạo cán bộ; giao lưu, hợp tác về mặt kỹ thuật để Đồng Nai phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, hiện đại.

Tỉnh Gyeongnam hiện cũng đang có khoảng 10 ngàn cô dâu Việt đang sinh sống. Chính quyền có nhiều chương trình hỗ trợ, tạo điều kiện cho các gia đình đa văn hóa này, giúp các cô dâu Việt thích nghi và tạo dựng gia đình hạnh phúc.  

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Hàn Quốc đã đầu tư nhiều dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường tại Đồng Nai và mong muốn tỉnh Gyeongnam giới thiệu thêm nhiều nhà đầu tư vào các lĩnh vực này. Nhiều cán bộ của Đồng Nai học tập ở Hàn Quốc đã về ứng dụng thành công những tiến bộ khoa học trong nông nghiệp nên mong tiếp tục tăng cường hợp tác trong công tác giáo dục, đào tạo.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều