Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường phổ biến và trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng

04:03, 25/03/2014

(ĐN)- Ngày 25-3, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát về hoạt động Trợ giúp pháp lý Nhà nước tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.

(ĐN)- Ngày 25-3, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát về hoạt động Trợ giúp pháp lý Nhà nước tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.

A
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh

Ông Nguyễn Minh, Phó giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh cho biết, trong năm 2013, trung tâm đã thụ lý giải quyết 1.282 vụ việc (đạt 100%), trong đó có 259 đối tượng thuộc diện nghèo, 109 người có công, 100 đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số…

Để làm tốt hơn công tác trợ giúp pháp lý Nhà nước trong thời gian tới, ông Minh kiến nghị các cơ quan tố tụng trong quá trình giải quyết vụ việc cần sớm hướng dẫn để người nghèo, tàn tật, trẻ em, người có công…, tiếp cận với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và trợ giúp viên các chi nhánh tham gia tố tụng ngay từ giai đoạn điều tra (án hình sự) và hòa giải tại tòa (dân sự). Đồng thời, hỗ trợ giới thiệu, phổ biến chức năng nhiệm vụ của trung tâm và các chi nhánh hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người dân theo Luật trợ giúp pháp lý.

Ông Nguyễn Công Ngôn, Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh (trưởng đoàn giám sát) đề nghị, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, đơn vị, địa phương để truyên truyền, phổ biến và trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng như: hộ nghèo, tàn tật, hộ gia đình chính sách, dân tộc… theo quy định của pháp luật.

                                                          Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều