Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỳ thi đại học đợt 1: 15 thí sinh bỏ thi và 1 bị đình chỉ thi

09:07, 05/07/2014

(ĐN) - Ngày 5-6, kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 1 (khối A và A1) đã kết thúc. Theo đại diện nhiều trường đại học, năm nay tỷ lệ thí sinh ảo đã giảm từ 3 đến 5% so với năm ngoái và kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trật tự, đúng theo quy chế.

(ĐN) - Ngày 5-6, kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 1 (khối A và A1) đã kết thúc. Theo đại diện nhiều trường đại học, năm nay tỷ lệ thí sinh ảo đã giảm từ 3 đến 5% so với năm ngoái và kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trật tự, đúng theo quy chế.

Thí sinh làm bài thi trong đợt thi đầu tiên.
Thí sinh làm bài thi trong đợt thi đầu tiên.

Trong buổi thi cuối cùng, thi sinh khối A thi môn Hóa học và thí sinh khối A1 thi môn Tiếng Anh. Ông Trần Minh Hùng, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai cho biết, đến dự thi buổi cuối cùng có 2.708 thí sinh, giảm 10 thí sinh so với ngày thi đầu tiên và đạt trên 87% so với 3.108 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi đại học đợt 1. Tuy nhiên, trong ngày thi cuối cùng đã có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi.

Cán bộ coi thi bàn giao bài thi trong buổi thi cuối cùng đợt 1.
Cán bộ coi thi bàn giao bài thi trong buổi thi cuối cùng đợt 1.

Tại hội đồng thi Trường đại học Lạc Hồng cũng có thêm 5 thí sinh bỏ thi so với ngày thi đầu tiên, tổng cộng đã có 10 thí sinh không tham dự hết kỳ thì đợt 1. Ông Lâm Thành Hiển, Phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng cho biết, năm nay tỷ lệ thí sinh ảo của trường giảm so với năm ngoái, đạt 81,2%.

Bà Vũ Thị Hương, Phó giám đốc cơ sở 2 Trường đại học Lâm nghiệp (trên địa bàn tại huyện Trảng Bom) cho biết, số thí sinh dự thi đạt tỷ lệ 78%, trong đó có 3 thí sinh bỏ thi so với môn thi đầu tiên. Trường không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Trong ngày 9 và 10-7 sẽ diễn ra đợt 2 kỳ thi đại học của các khối B-C-D và khối năng khiếu.

Công Nghĩa

 

 

 

Tin xem nhiều